Xe hơi chạy điện Citroen Czero đã đến Việt Nam

Minh Toàn
Việt Nam trở thành điểm đến của chiếc xe hơi chạy điện Citroen Czero trên hành trình Odyssée vòng quanh thế giới dài hơn 25.000 km
Xe điện Citroen Czero đến Việt Nam vào chiều 6/7
Xe điện Citroen Czero đến Việt Nam vào chiều 6/7
Việt Nam trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới có sự hiện diện của chiếc xe hơi chạy điện Citroen Czero trên hành trình Odyssée vòng quanh thế giới dài hơn 25.000 km.

Hành trình kéo dài 8 tháng, qua 17 nước trên chiếc Citroen Czero của hai kỹ sư người Pháp Xavier Dedon và Antonin Guy sẽ đến với Việt Nam vào chiều ngày mai (6/7).

Được ghi nhận là hành trình vòng quanh thế giới bằng xe điện đầu tiên trên thế giới, chiếc Citroen Czero khởi hành từ ngày 11/2/2012 tại thành phố Strasbourg (Pháp) và trải qua quãng đường lên đến hơn 25.000 km.

Để vượt qua chặng đường dài như vậy, Citroen Czero sẽ được sạc điện (qua lưới điện địa phương) 200 lần. Dự kiến chi phí sạc điện để xe vận hành vào khoảng 250 Euro (tương đương 6,6 triệu đồng).

Citroen Czero là mẫu xe điện thương mại sử dụng bộ pin lithium-ion xếp gọn dưới sàn xe và sạc trực tiếp từ lưới điện 220 V. Xe có khả năng vận hành tối đa 6 tiếng hoặc quãng đường dài 130 km cho mỗi lần sạc. Mô-men xoắn cực đại từ động cơ điện ở mức 180 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 128 km/giờ.

Tin mới

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Trong lĩnh vực ô tô, hầu hết các OEM đều đặt mục tiêu đạt mức 0 ròng vào năm 2050, nhưng báo cáo và tiêu chuẩn về lượng khí thải vẫn còn yếu. Áp lực pháp lý sắp tới đối với lượng khí thải sẽ yêu cầu các công ty cải thiện việc báo cáo lượng khí thải và quản lý các chiến lược không phát thải thực tế hơn.