Khuyến mãi 0% lãi suất khi mua xe Rebel USA

Tiểu Bảo
Giảm giá, quà tặng không phải là phương thức duy nhất dùng đề câu khách thời bão giá
Kiểu dáng bắt mắt, giá mềm, những chiếc mô tô nội ngày càng trở nên ăn khách - Ảnh: Tấn Anh.
Kiểu dáng bắt mắt, giá mềm, những chiếc mô tô nội ngày càng trở nên ăn khách - Ảnh: Tấn Anh.
Giảm giá, quà tặng không phải là phương thức duy nhất dùng đề câu khách thời bão giá.

Để hỗ trợ khách hàng mua các dòng xe mô tô lắp ráp tại Việt Nam, Rebel USA bắt tay cùng các đối tác tung ra chương trình khuyến mãi 0% lãi suất cho khách hàng vay mua xe trả góp từ nay cho đến 31/8.

Theo đó, chỉ cần có thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng, khách hàng có thể vay mua xe trả góp với mức vay tới 20 triệu đồng với thời hạn vay đa dạng và lãi suất 0% mà không cần thế chấp tài sản, không cần công chứngvới thủ tục đặc biệt nhanh gọn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các khách hàng mua xe sẽ được hỗ trợ thủ tục đăng ký và không phải trả thêm một khoản phụ phí cũng như lãi suất nào cả.

Bên cạnh đó, Rebel USA cũng dành tặng cho khách hàng mua xe nhiều phần quà như áo thun, mũ bảo hiểm, ba lô chuyên dụng.

Kiểu dáng bắt mắt, giá mềm là điểm chung của các dòng naked-bike do Rebel USA sản xuất và tung ra thị trường gần đây như CB125R New Edittion, Notus SI125R…

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.