17:01 31/08/2017

Chứng khoán chiều 31/8: Đến lượt ngân hàng thăng hoa

Lan Ngọc

Thị trường diễn biến rất kịch tính chiều nay, với sự thay đổi vai giữa các cổ phiếu dẫn dắt

VN-Index được các blue-chips thay nhau dìu dắt trong phiên chiều.
VN-Index được các blue-chips thay nhau dìu dắt trong phiên chiều.
Thị trường diễn biến rất kịch tính chiều nay, với sự thay đổi vai giữa các cổ phiếu dẫn dắt. VIC đã “đào ngũ” nhưng lại có nhóm ngân hàng bổ sung, thậm chí là còn đột biến mạnh.

Quả thực nếu các cổ phiếu ngân hàng vẫn yếu như phiên sáng thì chiều nay thị trường đã không thể đột phá mạnh như vậy. Kể cả khi có một cú xả nhẹ lúc đóng cửa, VN-Index vẫn tăng 0,53% so với tham chiếu. Lúc cả nhóm blue-chips cộng hưởng tăng gần cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã tăng tới 0,92%.

Diễn biến trái chiều đáng chú ý nhất chiều nay là giữa VIC và BID. VIC ngày từ đầu phiên chiều đã bắt đầu yếu và lao dốc rất nhanh. Càng về cuối phiên VIC càng rơi nhiều. Đóng cửa cổ phiếu này giảm 0,41% so với tham chiếu, nhưng là giảm 2,39% so với thời điểm chốt phiên sáng. Như thế chiều nay VIC gần như rơi tự do.

Ngược với VIC là BID, bắt đầu tăng rất nhanh từ từ khoảng 13h30 trở đi. BID càng về cuối phiên càng mạnh và giá lên tới kịch trần. Cổ phiếu ngân hàng kịch trần là rất hiếm và bản thân BID cũng mới có được hai phiên trần trong vòng 8 tháng qua. 

Điều thuận lợi khi BID tăng là nếu như VIC tăng thì chỉ ảnh hưởng tới riêng cổ phiếu này, còn BID tăng kéo theo cả nhóm cổ phiếu ngân hàng chạy theo. STB là rõ nhất, đang ở vùng giá đỏ thì chỉ chậm hơn BID chừng 10 phút lập tức “cuốn vó” chạy theo. Đóng cửa STB còn tăng tới 2,18% so với tham chiếu.

CTG đương nhiên là nhạy hơn STB thậm chí tăng đồng nhịp với BID, chỉ là mức độ nhẹ hơn. CTG vươn lên cao nhất tăng 3,5% so với tham chiếu, trước khi lùi lại một chút, tăng 2,7% lúc đóng cửa. VCB là cổ phiếu nặng nề nhất trong nhóm ngân hàng cũng nhúc nhắc tăng và mức cao nhất là 1,22% trên tham chiếu. Đóng cửa VCB chỉ tăng được 0,27%.

Nhờ có các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nên VN-Index gần như không phản ánh một chút nào mức giảm giá của VIC. Các phiên trước VIC kéo chỉ số là chính, hôm nay VIC “rớt đài” nhưng lại không gây ảnh hưởng gì.

Đợt đóng cửa hôm nay các blue-chips chịu một nhịp xả khá mạnh và nhiều mã không giữ được mức tăng cao nhất. Trừ BID, hầu hết các trụ là yếu đi như CTG, STB, VNM, GAS, MSN, BVH… Vì thế VN-Index ghi nhận một nhịp rơi về cuối phiên.

Chiều nay thanh khoản gia tăng trở lại khá mạnh, hai sàn khớp được 2.073,5 tỷ đồng tăng 27% so với chiều hôm qua. Giao dịch tăng cả sáng lẫn chiều nên phiên hôm nay rất sôi động. Tổng giá trị giao dịch tính cả thỏa thuận đạt 5.087,6 tỷ đồng, riêng khớp lệnh đạt 4.581,9 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đẩy mạnh giao dịch cả mua lẫn bán, nhưng mua nhiều hơn. Cụ thể, tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận toàn thị trường đạt 538,8 tỷ đồng, tăng 83% so với hôm qua, tổng giá trị bán đạt 412 tỷ đồng, tăng 75%. 

Mua ròng lớn nhất hôm nay thuộc về VCI với gần 46,2 tỷ đồng. Tiếp đến là PLP +24,6 tỷ, VIC +21,3 tỷ, ROS +18,9 tỷ, DXG +13,9 tỷ, DPM +12,4 tỷ, HPG +11,8 tỷ, HSG +11,5 tỷ, VNM +9,3 tỷ. Phía bán, SCR -9,9 tỷ, NVL -13,9 tỷ, HBC -12,8 tỷ, VCB -12,2 tỷ, CTG -8,3 tỷ.