10:41 09/04/2024

Nhiều gã khổng lồ Trung Quốc đang mua lại cổ phiếu của chính mình

Bảo Ngọc

Các gã khổng lồ internet Trung Quốc đang mua lại cổ phiếu đã phát hành với tốc độ kỷ lục, nỗ lực nâng cao giá trị của chính công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm lịch sử ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…

Alibaba cùng hàng loạt big tech Trung Quốc đang mua lại cổ phần của chính mình.
Alibaba cùng hàng loạt big tech Trung Quốc đang mua lại cổ phần của chính mình.

Đầu tuần này, Tập đoàn Alibaba đưa thông báo đã mua lại 12,5 tỷ USD cổ phiếu từ thị trường Hoa Kỳ và Hồng Kông, chiếm 5,1% số cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn, theo CNN Business. Đây sẽ là thương vụ mua lại cổ phần lớn nhất của một công ty công nghệ Trung Quốc trong năm tài chính 2023 (tính đến ngày 31/3/2024). 

Chỉ trong quý đầu tiên, Alibaba đã chi 4,8 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, đánh dấu đợt mua lại hàng quý lớn thứ hai trong lịch sử giao dịch.

Động thái mua lại cổ phiếu thường gây ra hệ quả tăng giá vì sẽ có ít cổ phiếu lưu hành trên thị trường hơn. Được biết, cổ phiếu Alibaba đã mất hơn 1/4 giá trị trong năm qua. 

Quyết định của gã khổng lồ công nghệ diễn ra vào thời điểm cơ quan quản lý Trung Quốc đang yêu cầu các công ty niêm yết mua lại cổ phiếu nhằm ổn định niềm tin thị trường.

Ngành công nghiệp chứng khoán Trung Quốc đã phải chịu sự sụt giảm kéo dài kể từ mức đỉnh vào năm 2021, với hơn 4,5 nghìn tỷ USD giá trị thị trường bị xóa sổ khỏi các sàn giao dịch Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông.

Ông Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho biết: “Quyết định của Alibaba báo hiệu triển vọng tương lai của công ty và thể hiện niềm tin từ ban lãnh đạo vào giá trị cơ bản của cổ phiếu Alibaba”.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng liệu động thái có giúp tăng giá cổ phiếu trong dài hạn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường quy mô lớn, tâm lý nhà đầu tư đối với chứng khoán Trung Quốc và khả năng thực hiện chiến lược tăng trưởng của Alibaba một cách hiệu quả.

Đại gia công nghệ có trụ sở tại Hàng Châu vừa phát đi tín hiệu sẽ mua thêm cổ phiếu. Vào tháng 2, công ty đã nâng kế hoạch mua lại cổ phần thêm 25 tỷ USD cho tới tháng 3/2027.

Trước đó, Alibaba đã cùng hàng loạt big tech Trung Quốc tăng cường mua lại cổ phần trong năm qua.

Theo hồ sơ công khai, Tencent đã chi kỷ lục 49 tỷ HKD (khoảng 6,3 tỷ USD) để mua lại cổ phiếu vào năm 2023, nhiều hơn tổng số tiền công ty chi cho hoạt động này trong cả thập kỷ.

Tháng trước, gã khổng lồ trò chơi và truyền thông xã hội cam kết “ít nhất sẽ tăng gấp đôi” quy mô mua lại cổ phần lên hơn 100 tỷ HKD (12,8 tỷ USD) vào năm 2024.

Giá cổ phiếu Tencent ghi nhận giảm 20% trong 12 tháng qua.

CHIẾN DỊCH QUY MÔ LỚN

Nhiều công ty hàng đầu Trung Quốc khác – bao gồm Meituan, Kuaishou và Xiaomi – cũng tăng cường mua lại cổ phần trong năm tài chính vừa qua.

Tổng cộng, các công ty niêm yết ở Hồng Kông đã chi 126 tỷ HKD (16,1 tỷ USD) cho hoạt động mua lại cổ phiếu vào năm 2023, đạt mức cao kỷ lục, theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc Choice. Chỉ riêng Tencent chiếm khoảng 40% tổng số cổ phần được mua lại tại thị trường Hồng Kông. 

Theo thống kê của Chính phủ, các công ty niêm yết ở Trung Quốc đại lục đã mua lại số cổ phiếu trị giá 120 tỷ NDT (16,6 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi số tiền chi ra vào năm 2022.

Những nỗ lực là một phần trong chiến dịch quy mô lớn của chính quyền Bắc Kinh nhằm vạch ra ranh giới cho tình trạng sụt giảm thị trường chứng khoán.

Vào tháng 2, Chính phủ nước này đã rót tiền vào cổ phiếu thông qua Quỹ đầu tư Quốc gia và thay thế người đứng đầu cơ quan quản lý chứng khoán như một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu tâm lý phẫn nộ từ công chúng.

Những nỗ lực dường như đã mang lại thành công bước đầu khi thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hồng Kông phục hồi hơn 10% so với mức thấp gần đây vào đầu tháng 2/2024. Nhưng rõ ràng, chiến lược vẫn chưa giải quyết được thách thức cơ bản mà nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ e ngại khi đề cập tới thị trường Trung Quốc.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ e ngại khi đề cập tới thị trường Trung Quốc.

Ông Innes cho biết: “Các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng suy thoái kinh tế tại Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện những thách thức mới như mức nợ, rủi ro thị trường bất động sản và thay đổi về nhân khẩu học”.

Ngoài ra, xu hướng bán tài sản Trung Quốc trên toàn cầu, do căng thẳng địa chính trị hoặc lo ngại về sự không chắc chắn trong quy định từ Chính phủ, đã gây thêm áp lực lên giá cổ phiếu tại đất nước tỷ dân.

Vị chuyên gia nhận định, mặc dù việc mua lại cổ phiếu có thể thúc đẩy sự vào cuộc của nhà đầu tư bằng cách báo hiệu niềm tin từ ban lãnh đạo về triển vọng tương lai công ty, nhưng chưa chắc mang lại tác động mạnh mẽ trong việc vực dậy mối quan tâm của nhà đầu tư toàn cầu đối với chứng khoán Trung Quốc khi xét đến từng trường hợp riêng lẻ.