
Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HNX) giải trình việc cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp từ ngày 28/6/2010 đến ngày 2/7/2010.
Theo giải trình của công ty này, giá cổ phiếu AGC đã tăng nhiều phiên trần liên tiếp từ ngày 28/6 đến ngày 2/7 là do diễn biến của thị trường chứng khoán, nằm ngoài kiểm soát của công ty.
Đồng thời, AGC cũng có một số ý kiến liên quan đến việc giá cổ phiếu AGC có biến động như sau:
Căn cứ theo quyết định số 481/QD - TTG của thủ tướng chính phủ ngày 13/4/2010 về hỗ trợ thu mua cà phê tạm trữ, với 200.000 tấn cà phê tạm trữ được giải ngân trong tháng 6 đã kích thích giá cà phê tăng liên tục từ 25.000 đ/kg cà phê nhân xô đến nay là 30.500 đ/kg cà phê. Mức độ tăng giá trong nước là 22%. Bên cạnh đó giá thị trường cà phê London tăng từ 1.300 USD/tấn lên 1.750 USD/tấn, mức độ tăng 34%.
Ngày 26/6 vừa qua công ty đã tổ chức thành công đại hội cổ đông 2010. Với kế hoạch kinh doanh 2010 đã và đang thực hiện tốt không có gì bất thường xảy ra.
Ngoài các thông tin đã nêu ở trên công ty không có bất kỳ thông tin nào khác tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.




Số lượng cổ phiếu PNJ dự kiến chào bán tối đa lên tới 550 triệu đơn vị, cao hơn số cổ phiếu đang lưu hành là 511 triệu đơn vị.
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 29/9/2026...
Trong quý 3/2026, một số nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bất động sản dân cư tăng 214% so với cùng kỳ nhờ VHM, dầu khí tăng 94% do mặt bằng giá dầu cao, bán lẻ tăng 70%...
Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo về sở hữu liên quan đến cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE).
Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/10 đến 30/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.