
Các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc vừa ra quyết định lập một quỹ ngoại hối chung trị giá 120 tỷ USD, để giúp các quốc gia trong khu vực bảo vệ đồng nội tệ trước những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Quyết định trên được đưa ra ngày 22/2 tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN 3) tổ chức tại Phukhet, Thái Lan.
Đây được xem là sự mở rộng của Sáng kiến Chiangmai - sáng kiến cho phép thực hiện các nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ song phương giữa các nước tham gia.
Trên thực tế, vào tháng 5/2008, các nước ASEAN 3 cũng đã đề xuất thành lập một quỹ chống khủng hoảng chung với trị giá 80 tỷ USD nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được. Tại cuộc họp tại Phukhet lần này, ASEAN 3 cũng chưa đi tới một hạn chót nào cho việc hoàn thành quỹ chống khủng hoảng 120 tỷ USD nói trên.
Theo kế hoạch, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đóng góp 80% số tiền của quỹ, còn lại 20% sẽ do các nước ASEAN đóng góp. Theo thông cáo chung của hội nghị, số tiền cụ thể mỗi quốc gia chịu trách nhiệm sẽ được quyết định trong cuộc họp diễn ra vào tháng 5 tới.
Tuy nhiên, hãng tin Bernama của Malaysia dẫn lời Phó thủ tướng nước này Najib Razak cho hay, 5 nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN là Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines sẽ đóng góp 3,5 tỷ USD mỗi nước cho quỹ trên.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij cho rằng, một thỏa thuận tiền tệ khu vực là có ý nghĩa sống còn “trong việc đảm bảo niềm tin vào các nền kinh tế châu Á”. “Đây là một trong những ưu tiên cao nhất của chúng tôi”, ông Chatikavanij nói.
Mục đích của quỹ dự trữ ngoại hối chung này là nhằm giúp các ngân hàng trung ương trong khu vực có đủ tiềm lực để bảo vệ đồng nội tệ trước những đòn tấn công từ bên ngoài như đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 10 năm khiến dự trữ ngoại hối của Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc cạn kệt.
Sau cuộc khủng hoảng 1997, châu Á đã đẩy mạnh tích trữ ngoại tệ và hiện châu lục này đang nắm giữ tổng lượng dự trữ ngoại hối lên tới 3.600 tỷ USD, bằng một nửa dự trữ ngoại hối của toàn thế giới.
Trong cuộc khủng hoảng lần này, đồng tiền của nhiều nước châu Á cũng đang mất giá mạnh do sự ra đi của các dòng vốn ngoại và sự giảm sút của hoạt động xuất khẩu. Trong đó, đồng Won của Hàn Quốc đã mất giá 37% so với USD trong vòng 1 năm qua, còn đồng Rupiah của Indonesia mất giá tới 23%.
Sự trượt giá đồng tiền này đã khiến một số nước châu Á phải dùng dự trữ ngoại tệ để can thiệp nhằm giữ giá nội tệ. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã giảm từ mức 264 tỷ USD vào tháng 3/2008 xuống còn 202 tỷ USD vào tháng 1 năm nay.
Dự trữ vàng và ngoại tệ của Malaysia giảm từ 123,7 tỷ USD vào tháng 8/2008 xuống còn 91,3 tỷ USD vào tháng 1/2009. Dự trữ của Indonesia giảm từ 61 tỷ USD vào tháng 7/2008 xuống còn 51 tỷ USD vào tháng 1/2009.
Ngoài việc thống nhất thành lập một quỹ dự trữ đa phương, nhiều nước châu Á đang tiến hành mở rộng các thỏa thuận hóa đổi tiền tệ song phương. Mới đây, Nhật Bản và Indonesia đã tăng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước lên 12 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD. Trung Quốc và Malaysia cũng đã nhất trí thành lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 11,7 tỷ USD có thời hạn 3 năm.
(Theo Bloomberg)




Trong hai tuần liên tiếp (28/9-10/10), giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán; giá vàng nhẫn “4 số 9” biến động cùng chiều...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản lạm phát năm 2026, với CPI bình quân tăng khoảng 4,5% và 4,8%. Trước áp lực giá cả trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường giám sát thị trường, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng bất hợp lý, nhất là khi chi phí đầu vào đã giảm…
Trong phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau 1 tuần đứng im hoặc giảm trong biên độ hẹp. Đối với vàng nhẫn, giá tăng từ 500 nghìn – 1,8 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu..
Với tỷ trọng xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2025 mới chỉ đạt 0,48% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, dư địa phát triển xuất khẩu qua kênh này còn rất lớn. Nhưng nghịch lý, số doanh nghiệp đầu tư bài bản cho xuất khẩu xuyên biên giới rất ít, còn thiếu tự tin…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.