
“Hơn 7.000 công nhân của công ty đều có số điện thoại của tôi và họ có thể gọi, nhắn tin cho tôi bất kể thời gian nào trong ngày”.
Thông tin này được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May 10, chia sẻ trong cuộc giao lưu đầu năm tại trụ sở công ty, giữa ban lãnh đạo May 10 và đoàn cán bộ, phóng viên Thời báo Kinh tế Việt Nam, do GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập dẫn đầu, ngày 16/1 vừa qua.
Tại cuộc giao lưu, lãnh đạo May 10 đã thông báo những kết quả, thành tựu mà công ty đạt được trong năm 2009. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động không thuận lợi, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi đầu ra sản phẩm lại khó khăn, song với sự nỗ lực, đoàn kết, linh động, công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 của công ty đạt 274,5 tỷ đồng, với doanh thu đạt 700 tỷ đồng, vượt 0,7% so với kế hoạch đầu năm, lợi nhuận đạt hơn 17,5 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2009, tổng số cán bộ, công nhân đang làm việc tại công ty là trên 7.000 người, với thu nhập bình quân đạt 2,25 triệu đồng/người/tháng.
Nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, trong năm 2009, công ty đã tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển các thị trường chính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... mở rộng hình thức hợp tác sản xuất để tranh thủ khách hàng trong việc đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Với kết quả trên, năm 2009 công ty đã nhận được nhiều phần thưởng và danh hiệu của Đảng, Nhà nước trao tặng. Công ty cũng lọt vào Top 7 doanh nghiệp dệt may tiêu biểu năm 2009. Công ty cũng đã tích cực trong phong trào tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội với số tiền hàng năm trên từ 600 - 700 triệu đồng. Đặc biệt, để hưởng ứng kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, công ty đã quyết định tài trợ 1 tỷ đồng cho công trình "Con đường gốm sứ" ven đê Sông Hồng.
Bước sang năm 2010, May 10 đặt mục đích hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu đạt 810 tỷ đồng, lợi nhuận 18 tỷ đồng, lao động bình quân khoảng 7.300 người với thu nhập bình quân đạt 2,4 triệu đồng/người/tháng, cổ tức 13%.
Tại cuộc giao lưu, lãnh đạo hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh, đặc biệt là “nghệ thuật” thu hút lao động có tay nghề, cán bộ có năng lực tận tâm, tận lực phục vụ cơ quan đơn vị.
“Chỉ có gần gũi, quan tâm đến đời sống, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người lao động thì họ mới có thể phấn khởi, yên tâm cống hiến cho đơn vị, cho doanh nghiệp mình”, GS. Đào Nguyên Cát nhắn nhủ.
Đáp lại, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, chính tư tưởng đó đã và đang được áp dụng tại May 10 trong suốt nhiều năm qua, tạo ra một không khí đại gia đình gần gũi, ấm cúng trong toàn công ty. Nhờ thế, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dệt may gặp khó hồi cuối năm 2008, hàng nghìn cán bộ, công nhân vẫn toàn tâm, toàn ý ở lại cống hiến, phục vụ công ty.
Bà Huyền cho biết, hiện hơn 7.000 công nhân của công ty đều có số điện thoại của bà và có thể gọi điện, nhắn tin cho bà bất kể thời gian nào trong ngày. Điều đáng nói là tất cả những phản ánh của công nhân đều được nữ tổng giám đốc này “âm thầm” trực tiếp thẩm tra, xem xét và giải quyết.
Bà cho biết, trong năm qua, lượng tin nhắn tốt nhằm xây dựng công ty cũng có, tin nhắn xấu, phá hoại, thậm chí đe đọa, "khủng bố" cũng có, song có đến 80% là tin nhắn, cuộc gọi tích cực.
Chính nhờ tư tưởng xem công nhân như “người thân trong nhà” của lãnh đạo May 10, nên trải qua 64 năm thành lập và phát triển đến nay (thành lập năm 1946), ngoại trừ năm 1972 không hoàn thành nhiệm vụ do phải sơ tán liên tục, còn lại không năm nào công ty không hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo và vượt các chỉ tiêu đề ra.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.