Liệu sau động thái hạ lãi suất của BIDV, mặt bằng mới về lãi suất nội và ngoại tệ sẽ được thiết lập?
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố: kể từ 9/7/2008 đến 31/12/2008, sẽ giảm lãi suất cho vay VND, USD và cam kết cung ứng đủ ngoại tệ cho doanh nghiệp và người dân.
Lý do BIDV hạ lãi suất?
Theo đó, mức giảm 0,2%/năm, được áp dụng chung cho toàn bộ khách hàng. Đồng thời, giảm riêng 0,6%/năm cho vay ngắn hạn đối với các hợp đồng thuộc một số lĩnh vực và dự án ưu tiên như: dự án trọng điểm của Chính phủ; dự án tạo ra các cân đối lớn cho nền kinh tế như xăng dầu, xi măng, điện lực, sắt thép, than; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu có thị trường tiêu thụ ổn định, có hợp đồng xuất khẩu điều chỉnh giá…
Cùng với hạ lãi suất VND, BIDV cũng tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngoại tệ đối với hai nhóm hàng. Nếu khách hàng vay ngoại tệ để phục vụ nhập khẩu các mặt hàng nhóm 1 (theo Quy định của Bộ Công Thương) là đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu như: phôi thép, phân bón, xăng dầu, chất dẻo, sợi, bông, hóa chất nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dự án sản xuất tân dược… được hưởng mức giảm 2%/năm, tương ứng mức tối đa 8,8%/năm.
Còn đối với vay ngoại tệ nhập khẩu cho các nhóm hàng còn lại, được hưởng mức giảm 1%/năm, tương ứng mức tối đa 9,8%/năm.
Ngoài việc giảm lãi suất cho vay, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV cũng khẳng định: với vai trò là đơn vị tiên phong, góp phần ổn định tỷ giá và cung cầu trên thị trường ngoại tệ, BIDV cam kết cung ứng đủ ngoại tệ cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
Chẳng hạn, đối với thị trường liên ngân hàng, BIDV cung ứng kịp thời, thường xuyên và đều đặn trong các ngày giao dịch, trong đó dành khoảng 20% đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng nước ngoài, các doanh nghiệp và cá nhân.
"BIDV hạ lãi suất cho vay là hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, nhằm khuyến khích các ngành hàng ưu tiên, góp phần tạo ra cân đối vĩ mô tốt hơn", ông Hà nói.
Cũng theo ông Hà, việc hạ lãi suất nói trên không phải vì BIDV đang dư vốn mà thậm chí còn bị lỗ hơn 300 tỷ đồng kể từ nay đến hết năm.
Làn “sóng
”
mới?
Liên quan đến vấn đề này, bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng, chưa thể nói đến chuyện hình thành mặt bằng lãi suất mới tại thời điểm này nhưng trong hoàn cảnh này, ngân hàng nào có thể "hạ" được lãi suất thì nên "hạ".
Cũng theo bà Hương, ngoài BIDV, những ngân hàng lớn như VietinBank, Vietcombank hay Agribank đều có thể hạ lãi suất nhằm góp phần khắc phục hai vấn đề.
Một là, sau một thời gian dài đói vốn và chịu áp lực chi phí vốn do lãi vay quá cao, hiện tại nhiều doanh nghiệp đang rất cần vốn với giá thấp hơn. Giải quyết được mấu chốt này, sẽ kích thích nhiều hàng hóa phục vụ xuất khẩu và tạo thêm công ăn việc làm.
Hai là, nếu để lãi suất huy động quá cao, doanh nghiệp có tiền sẽ chẳng cần đầu tư sản xuất mà mang tiền gửi ngân hàng lấy lãi.
Rất có thể, việc hạ lãi suất từ những ngân hàng lớn sẽ buộc các ngân hàng thương mại nhỏ phải hạ theo và số này sẽ gặp khó khăn nhưng xét cho cùng, không thể vì khó khăn của những ngân hàng nhỏ mà để chi phí vốn doanh nghiệp bị ảnh hưởng lây.
Hơn nữa, sản xuất vẫn là chỗ dựa của ngân hàng, và như lời một chuyên gia kinh tế nói: "Doanh nghiệp chết thì ngân hàng sống với ai?".
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có tính lan tỏa là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô tín dụng được mở rộng, mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, khả năng cân đối nguồn vốn và kiểm soát dòng tiền sau giải ngân, bảo đảm vốn được sử dụng đúng dự án, đúng mục đích...
Nhu cầu vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng cho 35 dự án trọng điểm đặt hệ thống ngân hàng trước sức ép lớn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động và phần lớn nguồn vốn có kỳ hạn ngắn. Vì vậy, vấn đề không chỉ là “có đủ tiền hay không”, mà còn là nguồn vốn nào phù hợp, kỳ hạn bao lâu và rủi ro được phân bổ ra sao...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.