Blog chứng khoán: Tiền vào quá ít
Vốn ngoại dừng mua hôm nay khiến thanh khoản sụt giảm ngay lập tức. Như vậy phiên trước không thể coi là tín hiệu của dòng tiền vào

Vốn ngoại dừng mua hôm nay khiến thanh khoản sụt giảm ngay lập tức. Như vậy phiên trước không thể coi là tín hiệu của dòng tiền vào.
Thị trường ngày 24/9/2012:
Vốn ngoại dừng mua hôm nay khiến thanh khoản sụt giảm ngay lập tức. Như vậy phiên trước không thể coi là tín hiệu của dòng tiền vào.
Tổng tiền chỉ còn chưa tới 500 tỷ, mức sụt giảm đáng chú ý. Nếu vốn ngoại giao dịch bình thường và thanh khoản vẫn trên 700 tỷ mới có thể coi là ổn định. So với phiên hôm qua, rất nhiều cổ phiếu đã sụt giảm trở lại. Thị trường vẫn chưa có tín hiệu ổn định đáng tin cậy.
Kịch bản hôm nay chủ yếu ẩn số vẫn là vốn ngoại. Cơ hội vẫn là 50/50 nhưng rất khó xảy ra một đột biến ATC lần nữa. Thị trường không thể sống nhờ hi vọng và quan trọng nhất là phải khống chế được rủi ro. Chờ đợi vào một đột biến không chắc chắn đồng nghĩa với đánh cược với rủi ro và chỉ tự ru ngủ mình.
Phiên hôm nay có thể coi là thị trường quay lại trạng thái bình thường (không có đột biến vốn ngoại nữa). Giá giảm và thanh khoản giảm, thậm chí so với cả bình quân tuần trước tức là dòng vốn vào không tăng lên. Cũng có thể nhiều người đã tuân thủ chiến thuật chờ đợi một phản ứng rõ ràng hơn nên dòng tiền vào bị hạn chế.
Cho đến trước phiên cuối tuần trước, thị trường vẫn đang trong trạng thái dò đáy. Quá trình tạo đáy không thể chỉ trong một vài phiên. Hiện tượng nhiễu phiên trước khiến niềm tin càng yếu và độ tin cậy của các biến động ngắn hạn càng thấp. Thanh khoản sụt giảm hôm nay có thể chỉ là một phản ứng dội ngược lại phiên thứ 6 vì người cầm tiền thận trọng hơn, nhưng cũng có thể là người cầm tiền muốn giá giảm hơn nữa.
Giao dịch:
Nằm im, danh mục không thay đổi.

Danh mục theo dõi:
SSI:
Cả phiên có 2 lần test 16.7, đúng bằng 50% dao động phiên cuối tuần trước. Vol khớp 16.7 có 79k, quá nhỏ. Tỉ trọng dồn rất lớn vào 16.4 (giá Low) = 57%. Ngay cả đợt đóng cửa, vẫn còn 221k ép về 16.4. SSI vẫn đang bị xả rất mạnh.
Biến động intraday của SSI tạo mô hình 2 đỉnh ở 16.7, Close = Low, Vol tăng 21%. SSI là một trong những mã dẫn dắt không có cầu ngoại hỗ trợ, dao động giảm dần là rất xấu. Vol tăng hôm nay là tín hiệu tốt, nhưng dao động giá trong phiên lại thể hiện lực ép bán. Nhiều người muốn thoát ra và bán đủ mạnh để giá giảm dần, Close = Low chứng tỏ cầu đối ứng vẫn chủ đạo là bị động và mua theo chiều giảm dần.
SSI hôm nay là phiên thứ 3 không vượt lên trên mức 16.9, test hỗ trợ cũ như vậy là yếu và rất có tiềm năng hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự. Hôm nay cầu ngoại chung đã suy yếu, thậm chí SSI còn bị bán mạnh. SSI triển vọng cao sẽ test lại 16-16.2 trước khi xuất hiện cầu mới.

PVX:
Chỉ giảm 1 giá nhưng mức 4.5 bị chặn rất rõ. Phiên trước giá cao nhất là 4.7, mua chấp nhận giá này cũng lớn. Hôm nay bán lại chấp nhận xả 4.5 tới 1,87 triệu (67%) thì PVX chưa thể xác nhận tạo đáy được.
Lượng hàng chặn bán ở PVX là điều khiến người mua nhức đầu. Luôn luôn thường trực khối lượng chặn vài trăm k bất di bất dịch. Đây là khối lượng muốn thoát ra ngay cả khi giá được đôn lên tham chiếu. Với mức giá thấp như vậy mà tổng cầu không tăng lên nhiều thì PVX đang mất dần sức hút. Dù sao vùng 4-4.5 vẫn chưa bị phá vỡ. PVX phải mất nhiều thời gian mới có thể tạo được một mặt bằng giá ổn định.

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thị trường ngày 24/9/2012:
Vốn ngoại dừng mua hôm nay khiến thanh khoản sụt giảm ngay lập tức. Như vậy phiên trước không thể coi là tín hiệu của dòng tiền vào.
Tổng tiền chỉ còn chưa tới 500 tỷ, mức sụt giảm đáng chú ý. Nếu vốn ngoại giao dịch bình thường và thanh khoản vẫn trên 700 tỷ mới có thể coi là ổn định. So với phiên hôm qua, rất nhiều cổ phiếu đã sụt giảm trở lại. Thị trường vẫn chưa có tín hiệu ổn định đáng tin cậy.
Kịch bản hôm nay chủ yếu ẩn số vẫn là vốn ngoại. Cơ hội vẫn là 50/50 nhưng rất khó xảy ra một đột biến ATC lần nữa. Thị trường không thể sống nhờ hi vọng và quan trọng nhất là phải khống chế được rủi ro. Chờ đợi vào một đột biến không chắc chắn đồng nghĩa với đánh cược với rủi ro và chỉ tự ru ngủ mình.
Phiên hôm nay có thể coi là thị trường quay lại trạng thái bình thường (không có đột biến vốn ngoại nữa). Giá giảm và thanh khoản giảm, thậm chí so với cả bình quân tuần trước tức là dòng vốn vào không tăng lên. Cũng có thể nhiều người đã tuân thủ chiến thuật chờ đợi một phản ứng rõ ràng hơn nên dòng tiền vào bị hạn chế.
Cho đến trước phiên cuối tuần trước, thị trường vẫn đang trong trạng thái dò đáy. Quá trình tạo đáy không thể chỉ trong một vài phiên. Hiện tượng nhiễu phiên trước khiến niềm tin càng yếu và độ tin cậy của các biến động ngắn hạn càng thấp. Thanh khoản sụt giảm hôm nay có thể chỉ là một phản ứng dội ngược lại phiên thứ 6 vì người cầm tiền thận trọng hơn, nhưng cũng có thể là người cầm tiền muốn giá giảm hơn nữa.
Giao dịch:
Nằm im, danh mục không thay đổi.

Danh mục theo dõi:
SSI:
Cả phiên có 2 lần test 16.7, đúng bằng 50% dao động phiên cuối tuần trước. Vol khớp 16.7 có 79k, quá nhỏ. Tỉ trọng dồn rất lớn vào 16.4 (giá Low) = 57%. Ngay cả đợt đóng cửa, vẫn còn 221k ép về 16.4. SSI vẫn đang bị xả rất mạnh.
Biến động intraday của SSI tạo mô hình 2 đỉnh ở 16.7, Close = Low, Vol tăng 21%. SSI là một trong những mã dẫn dắt không có cầu ngoại hỗ trợ, dao động giảm dần là rất xấu. Vol tăng hôm nay là tín hiệu tốt, nhưng dao động giá trong phiên lại thể hiện lực ép bán. Nhiều người muốn thoát ra và bán đủ mạnh để giá giảm dần, Close = Low chứng tỏ cầu đối ứng vẫn chủ đạo là bị động và mua theo chiều giảm dần.
SSI hôm nay là phiên thứ 3 không vượt lên trên mức 16.9, test hỗ trợ cũ như vậy là yếu và rất có tiềm năng hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự. Hôm nay cầu ngoại chung đã suy yếu, thậm chí SSI còn bị bán mạnh. SSI triển vọng cao sẽ test lại 16-16.2 trước khi xuất hiện cầu mới.

PVX:
Chỉ giảm 1 giá nhưng mức 4.5 bị chặn rất rõ. Phiên trước giá cao nhất là 4.7, mua chấp nhận giá này cũng lớn. Hôm nay bán lại chấp nhận xả 4.5 tới 1,87 triệu (67%) thì PVX chưa thể xác nhận tạo đáy được.
Lượng hàng chặn bán ở PVX là điều khiến người mua nhức đầu. Luôn luôn thường trực khối lượng chặn vài trăm k bất di bất dịch. Đây là khối lượng muốn thoát ra ngay cả khi giá được đôn lên tham chiếu. Với mức giá thấp như vậy mà tổng cầu không tăng lên nhiều thì PVX đang mất dần sức hút. Dù sao vùng 4-4.5 vẫn chưa bị phá vỡ. PVX phải mất nhiều thời gian mới có thể tạo được một mặt bằng giá ổn định.

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.