
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020.
Thách thức lớn từ Thái Lan, Brunei và Indonesia
Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau bốn năm triển khai Nghị quyết 19, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta năm 2017 được cải thiện đáng kể.
Cụ thể, năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc so với năm 2016, từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế. Môi trường kinh doanh đạt thứ hạng 68/190, tăng 14 bậc so với năm 2016. Đây là mức tăng bậc nhiều nhất trong thập niên qua.
Đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 47/127. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước đến nay.
Trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã vươn lên xếp thứ nhất từ vị trí thứ 3 năm 2016. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 51, vượt Thái Lan.
Ngoài ra, trong năm 2017, hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập gồm Moondy’s và Fitch đã nâng xếp hạng triển vọng của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực.
Mặc dù vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn thiếu tính bền vững bởi còn có chỉ số trong nhiều năm chưa có cải cách, hoặc cải cách chậm.
Chẳng hạn như, hiệu quả thị trường hàng hoá nhiều năm chưa có cải thiện, suy giảm ở hầu hết các chỉ số thành phần. Đáng chú ý, mức độ cạnh tranh, hiệu lực của chính sách chống độc quyền kém, môi trường kinh doanh không thuận lợi...
Chất lượng cơ sở hạ tầng, giáo dục ít cải thiện. Trình độ phát triển kinh doanh và đổi mới công nghệ có cải thiện song còn chậm.
Đặc biệt, một số chỉ số về môi trường kinh doanh vẫn xếp cuối bảng như khởi sự kinh doanh thứ 123; Phá sản doanh nghiệp thứ 129. Trụ cột về thể chế có cải thiện nhưng còn chậm và nhiều rào cản với doanh nghiệp.
"Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 6 về xếp hạng năng lực cạnh tranh và thứ 5 về môi trường kinh doanh. Những năm gần đây, Indonesia, Brunei và Thái Lan liên tục có mức cải thiện nhanh và mạnh mẽ hơn chúng ta. Đây là thách thức và đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn", báo cáo nêu rõ.
Nêu đích danh nhiều tỉnh
Cũng trong báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 19/2017 của các Bộ, ngành và địa phương.
Bộ này cho hay, đối với địa phương, nhìn chung chất lượng báo cáo đã cải thiện. Nhiều địa phương đã nhìn nhận nghiêm túc tồn tại, hạn chế từ đó tìm giải pháp cải cách từ địa phương.
Tuy nhiên, còn khoảng 10 địa phương có báo cáo chung chung, không bám sát Nghị quyết 19 hoặc không đánh giá kết quả như: Nghệ An, Bình Phước, Kiên Giang, Nam Định, Đắc Nông, Bạc Liêu, Hoà Bình, Hưng Yên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cao Bằng, Quảng Bình.
Báo cáo lưu ý một số địa phương như Hưng Yên, Nam Định, Cao Bằng...những năm qua không có sự quan tâm, cải thiện nào về xây dựng chương trình hành động cũng như báo cáo thực hiện Nghị quyết 19.
Đáng chú ý, các tỉnh này những năm qua không có sự quan tâm, cải thiện nào về xây dựng chương trình hành động cũng như báo cáo thực hiện Nghị quyết 19.
"Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm của lãnh đạo địa phương trong việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp", Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị đưa ra giải pháp, trong đó, nhấn mạnh các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố coi Nghị quyết 19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này.
Các bộ, ngành khẩn trương rà soát, kiến nghị cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2018.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.