15:42 19/12/2022

Cá mập nước Mỹ Kevin O'Leary: Tiền điện tử nên có quy định như cổ phiếu sau sự cố FTX

Ngô Huyền

Kevin O’Leary cho rằng thị trường tiền điện tử sẽ giống như việc giao dịch cổ phiếu từng bị coi là đánh bạc trừ khi nó được điều chỉnh bằng các quy định giống như chứng khoán…

Kevin O'Leary: tiền điện tử nên có quy định như cổ phiếu, (Ảnh: Getty)
Kevin O'Leary: tiền điện tử nên có quy định như cổ phiếu, (Ảnh: Getty)

Theo CNBC, tại Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ, Kevin O’Leary đã khẳng định: “Tôi nghĩ rằng giữa tiền điện tử với cờ bạc và cá cược có sự tương đồng rất thú vị. 150 năm trước chúng ta từng coi Sàn giao dịch chứng khoán New York là sòng bạc do bản chất rủi ro của nó. Nhưng mọi thứ giờ đây đã thay đổi”. 

Cách đây khoảng 135 năm, NYSE đã đạt mốc khối lượng giao dịch 1 triệu cổ phiếu.  Điều này xảy ra ngay trước khi thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ vào cuối những năm 1920, dẫn đến việc thành lập Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái vào năm 1934 và tạo ra phần lớn khuôn khổ pháp lý đối với cổ phiếu và các loại chứng khoán khác ngày nay.

“Đây là lúc để nắm bắt tiềm năng của tiền điện tử, điều chỉnh nó và cho phép nó được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vì lợi ích của toàn bộ nền kinh tế”, O’Leary cho biết cũng trong phiên điều trần vừa qua. 

Được biết, O’Leary từng là một trong những chủ tài khoản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Ông đã mất khoảng 10 triệu USD khi sàn giao dịch này tuyên bố phá sản vào tháng trước. Trước đó, O’Leary từng đứng ra bảo vệ Bankman-Fried trước các cáo buộc gian lận và kêu gọi kiểm toán FTX trước khi lên án ông trùm tiền điện tử của sàn giao dịch đã sụp đổ.

Bê bối của FTX càng làm trầm trọng thêm định kiến của những người hoài nghi về tiền điện tử, chẳng hạn như nhà kinh tế học Nouriel Roubini, người đã gọi tiền điện tử là “Mẹ của Ponzi”.  Ponzi là một hình thức lừa đảo bằng cách trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư gần đây. 

O’Leary cho biết bản thân ông từng là người hoài nghi về tiền điện tử trước khi lĩnh vực này trở nên quen thuộc. Hiện nay, ông đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách điều chỉnh quy định chặt chẽ hơn. 

Bankman-Fried đã bị bắt với nhiều tội danh bao gồm gian lận. lừa đảo và rửa tiền. Nếu bị kết tội theo đúng các cáo buộc liên quan, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù 115 năm.