
Ngày 27/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC).
Theo đó, CFC được chào bán 31 triệu cổ phiếu, tương ứng với 310 tỷ đồng. CFC có kế hoạch sẽ bán cho cổ đông hiện hữu 30 triệu cổ phiếu và dành 1 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của công ty. Việc chào bán cổ phiếu đợt này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định đồng ý cho CFC tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng.
CFC cho biết, toàn bộ số tiền trên được sử dụng cho hoạt động đầu tư thành lập chi nhánh tại Tp.HCM; đầu tư vào chứng khoán vốn; đầu tư dự án; đầu tư vào chứng khoán nợ; bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng và hoạt động kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ.
Theo kế hoạch, CFC sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào cuối năm 2010 và dự kiến đầu năm 2011 sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ của công ty từ 610 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua việc dành một phần phát hành rộng rãi ra công chúng và cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế.
Trong quý 2/2010, CFC đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 3.128 tỷ đồng với mức lợi nhuận dự kiến luỹ kế 2 quý đầu năm ước đạt gần 50 tỷ đồng, tương đương 68% tổng lợi nhuận năm 2009.




Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.