12:41 09/11/2022

Chiếc xe làm sạch bầu không khí khi di chuyển

Bảo Ngọc

Thật khó để tưởng tượng việc lái xe ô tô cũng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon. Vậy nhưng một nhóm sinh viên đến từ Hà Lan đã chế tạo thành công chiếc ô tô điện được cho là phương tiện hấp thụ carbon đầu tiên trên thế giới…

Theo CNET, ZEM hay Zero Emission Mobility, là một phương tiện nguyên mẫu được thiết kế và chế tạo bởi 35 sinh viên đại học Technology Eindhoven (Hà Lan). Khi xe chạy, ZEM hấp thụ CO2 nhờ một cặp thiết bị thu nạp carbon nằm sau lưới tản nhiệt phía trước. Nhóm sinh viên cho biết chiếc xe này có thể thu thập khoảng 4.5 pound carbon cho mỗi 20.000 dặm lái xe (một cây xanh trưởng thành thu được trung bình khoảng 48 pound carbon mỗi năm). Sau khi bộ lọc đầy, carbon có thể được tái sử dụng làm nhiên liệu.

Mặc dù xe điện không thải ra carbon dioxide nhưng quá trình sản xuất pin lithium có thể tạo ra một lượng lớn chất này. Carbon cũng thường phát thải trong quá trình sản xuất điện cung cấp năng lượng cho pin xe. Bộ lọc carbon của ZEM có thể bù đắp lượng khí thải carbon phát ra của chính phương tiện này.

"Khi các bộ lọc được chế tạo theo mô-đun, chúng có thể được triển khai với tất cả các phương tiện hiện nay", sinh viên Eindhoven Lars Holster chia sẻ với CNET.

Nhóm nghiên cứu cũng đã triển khai công nghệ sạc hai chiều, vì vậy ZEM có thể được sử dụng như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho các thiết bị trong nhà.

Cùng với đó, chiếc xe được thiết kế bền vững trong toàn bộ vòng đời của mình. Thân xe được in 3D từ nhựa tái chế, có thể được cắt nhỏ và tái sử dụng vào cuối vòng đời xe, nội thất được làm từ dứa. "Có thể khẳng định ZEM là chiếc xe bền vững nhất trên thế giới hiện nay", Holster tuyên bố.

Nhóm nghiên cứu không có kế hoạch bán ZEM (mặc dù các thành viên hy vọng công nghệ thu hồi carbon sẽ được cấp bằng sáng chế) và mong rằng chiếc xe nguyên mẫu có thể truyền cảm hứng cho những nhà sản xuất ô tô và các ngành khác tiếp tục xây dựng ý tưởng xanh. Holster cho biết: "Một công ty lớn mạnh với nhiều kỹ sư giỏi có thể phát triển công nghệ này tốt hơn". Các nhà phân tích nhận định, đây sẽ là ngành công nghiệp trị giá 7 tỷ USD vào năm 2028.