15:45 11/10/2024

Chống độc quyền, Hoa Kỳ xem xét chia cắt Google

Thanh Minh

Chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc sẽ chia tách một trong những công ty độc quyền lớn nhất thế giới: Google...

Theo CNN, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong hồ sơ nộp lên tòa án vừa qua cho biết họ có thể đề xuất giải thể các doanh nghiệp cốt lõi của Google, tách mảng kinh doanh tìm kiếm của Google khỏi Android, Chrome và cửa hàng ứng dụng Google Play.

THẨM PHÁN GỌI GOOGLE LÀ "CÔNG TY ĐỘC QUYỀN"

"Điều đó sẽ ngăn Google sử dụng các sản phẩm như Chrome, Play và Android để tạo lợi thế cho tìm kiếm Google và các sản phẩm và tính năng liên quan đến tìm kiếm của Google — bao gồm các điểm truy cập tìm kiếm mới nổi và các tính năng, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo — so với các đối thủ hoặc những người mới tham gia", chính phủ cho biết trong hồ sơ nộp lên tòa án.

Đề xuất của Bộ Tư pháp được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết vào tháng 8 rằng Google đã vi phạm luật chống độc quyền của Hoa Kỳ đối với mảng kinh doanh tìm kiếm của mình. Phán quyết, trong đó thẩm phán gọi Google là "công ty độc quyền", đã tạo tiền đề cho những thay đổi đối với mảng kinh doanh lâu đời nhất và quan trọng nhất của Google và cách hàng triệu người Mỹ có thể tiếp cận thông tin trực tuyến.

Trong một bài đăng trên blog, Google gọi kế hoạch tiềm năng của chính phủ là "cực đoan", lập luận rằng kế hoạch có thể khiến trải nghiệm của khách hàng trở nên tồi tệ hơn: Google cho biết họ có thể "phá vỡ" Android và Chrome, cản trở sự đổi mới của AI và buộc công ty phải chia sẻ thông tin cá nhân với các đối thủ cạnh tranh, làm suy yếu quyền riêng tư của mọi người.

"Việc này liên quan đến một loạt các hợp đồng phân phối tìm kiếm", công ty cho biết trong bài đăng trên blog của mình. "Thay vì tập trung vào điều đó, chính phủ dường như đang theo đuổi một chương trình nghị sự toàn diện sẽ tác động đến nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm, với những hậu quả không mong muốn đáng kể đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ".

Thông tin về việc chia tách công ty đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của Google, giảm 1,9% trong những phút đầu giao dịch trước khi phục hồi nhẹ, ngay cả khi các chỉ số chính tăng nhẹ.

Chính phủ Hoa Kỳ lập luận rằng Google đã sử dụng nhiều chiến thuật và sản phẩm liên kết dưới sự kiểm soát của mình để loại trừ các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm, khiến người tiêu dùng có ít lựa chọn và thị trường công cụ tìm kiếm kém sáng tạo hơn.

CHUYỆN CỦA GOOGLE SẼ TẠO TIỀN ĐỀ CHO CÁC VỤ KIỆN CHỐNG ĐỘC QUYỀN KHÁC

Vụ việc tập trung vào các hợp đồng độc quyền mà Google đã chi hàng tỷ đô la để ký kết với các công ty công nghệ khác, bao gồm cả Apple, để trở thành nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại thông minh và trình duyệt web. Thẩm phán tòa án quận ở Hoa Kỳ Amit Mehta phán quyết rằng những thỏa thuận đó là hành vi chống cạnh tranh.

Bây giờ tòa án đã xác định Google vi phạm luật, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến liên quan đến việc tìm ra hình phạt mà công ty sẽ phải đối mặt vì hành vi sai trái của mình. Giai đoạn đó của vụ kiện vẫn đang diễn ra ngay cả khi Google tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định cơ bản của Thẩm phán Mehta. Cùng với việc kháng cáo, toàn bộ quá trình có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để diễn ra.

Một số hình phạt cụ thể mà Bộ Tư pháp có thể tìm kiếm là lệnh cấm đối với các thỏa thuận độc quyền của Google. Điều đó có thể dẫn đến những thay đổi lớn đối với người dùng điện thoại thông minh, chẳng hạn như chấm dứt thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Apple.

Bộ Tư pháp cho biết thêm rằng họ có thể yêu cầu "màn hình lựa chọn" trên các thiết bị điện tử cho phép người tiêu dùng chọn công cụ tìm kiếm ưa thích của họ ngay từ đầu, thay vì để Apple hoặc Google đặt mặc định cho họ. Màn hình lựa chọn như vậy là tiêu chuẩn ở các thị trường khác như Liên minh Châu Âu.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể tìm cách ngăn Google quảng bá công cụ tìm kiếm của mình trên các sản phẩm khác mà họ sở hữu. Ví dụ, có thể yêu cầu một quy tắc cấm Chrome định tuyến tìm kiếm qua Google theo mặc định. Loại hành vi này, được gọi là tự ưu tiên, ngày càng bị các nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực thi cạnh tranh của Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ.

Bộ Tư pháp cũng cho thấy họ đang xem xét tình huống sức mạnh hiện tại của Google trong lĩnh vực tìm kiếm có thể dẫn đến lợi thế không thể vượt qua trong trí tuệ nhân tạo, xét đến lượng dữ liệu cần thiết để đào tạo các mô hình AI tinh vi. Chính phủ cho biết họ đang cân nhắc một hình phạt được đề xuất cho Google, theo đó các trang web có thể từ chối thu thập nội dung cho mục đích đào tạo AI của Google hoặc xuất hiện trong các bản tóm tắt kết quả tìm kiếm do AI tạo ra. Và các công tố viên nói thêm rằng họ thậm chí có thể tìm cách buộc Google cung cấp cho đối thủ các mô hình phần mềm được sử dụng trong các tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI của Google.

"Khả năng tận dụng sức mạnh độc quyền của Google để cung cấp các tính năng trí tuệ nhân tạo là một rào cản mới nổi đối với cạnh tranh và có nguy cơ củng cố thêm sự thống trị của Google", hồ sơ cho biết.

Vụ việc đã được mô tả là vụ kiện chống độc quyền công nghệ lớn nhất kể từ cuộc đối đầu chống độc quyền của chính phủ Hoa Kỳ với Microsoft vào đầu thiên niên kỷ.

Bất kể điều gì xảy ra với Google cuối cùng cũng có thể tạo tiền đề cho các biện pháp khắc phục tiềm năng trong các vụ kiện chống độc quyền đang diễn ra khác chống lại các gã khổng lồ công nghệ. Amazon, Apple, Meta và Ticketmaster cũng đang vướng vào các cuộc chiến pháp lý chống độc quyền.