Hai năm về trước, Thanh tra Chính phủ từng tiến hành một đợt thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu nộp ngân sách nhà nước tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Kết quả thanh tra đã nêu lên nhiều vấn đề bất cập liên quan đến vấn đề này cũng như từng doanh nghiệp cụ thể, trong đó đặc biệt đáng chú ý là tình trạng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) liên tục khai lỗ lớn trong thời gian qua.
Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2011, qua kiểm tra 399 doanh nghiệp ở khu chế xuất có số thu phải nộp thuế, đã phát hiện ra 125 doanh nghiệp hạch toán lỗ trong ba năm 2009 - 2011.
Trong số này, có tới 36 doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp với tổng mức lỗ lên tới trên 2.800 tỷ đồng; 69 doanh nghiệp khác có mức lỗ 2 năm liên tiếp với tổng mức lỗ 1.829 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điều mà Thanh tra Chính phủ phát hiện là trong bối cảnh khai lỗ liên tục và lớn, một số doanh nghiệp vẫn có “tốc độ tăng doanh thu hàng năm vẫn cao, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục được mở rộng, nhiều doanh nghiệp đã có số lỗ vượt quá số vốn chủ sở hữu”.
Không ngạc nhiên khi dư luận ngày càng tỏ ra khắt khe với vấn đề nộp thuế của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt sau vụ "sang tay" gây ồn ào của Metro tại Việt Nam thời gian qua. Một cuộc khảo sát về chính sách thuế Việt Nam đối với khối doanh nghiệp FDI do VnEconomy thực hiện mới đây đã cho thấy nhiều điều đáng chú ý.
Như câu hỏi thăm dò: “Bạn có nghĩ rằng các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam minh bạch trong việc nộp thuế?”, thì trong số hơn 7.500 bình chọn gửi về toà soạn, có đến gần 87% cho rằng doanh nghiệp FDI chưa minh bạch trong việc nộp thuế.
Tương tự, với khảo sát: “Bạn có nghĩ rằng chính sách thuế ở Việt Nam đã công bằng với các đối tượng nộp thuế?”, trong số gần 6.900 ý kiến phản hồi, có đến gần 6.300 độc giả cho rằng “chưa công bằng”.
Riêng đối với khảo sát: “Bạn có nghĩ Nhà nước cần điều chỉnh các ưu đãi/chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thực sự mang lại lợi ích cho người nộp thuế, hạn chế các kẽ hở bị lợi dụng để "né" thuế, trốn thuế không?”, thì có đến hơn 89% trong tổng số hơn 7.100 ý kiến đồng tình nên điều chỉnh chính sách.
Cũng cần thấy rằng, trong thời gian qua, đã và đang có những nỗ lực đáng kể từ các cơ quan thuế trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như dần tạo ra một môi trường công bằng hơn cho các đối tượng nộp thuế. Đặc biệt, khối doanh nghiệp FDI cũng đang tỏ ra “tích cực” hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Chẳng hạn, một thống kê gần đây từ Cục Thuế Tp.HCM cho biết, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 8 tháng năm 2014 đạt trên 26.700 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp FDI tăng mạnh nhất, trên 22% so cùng kỳ.
Trong khối này, một số công ty có số tiền đóng thuế thu nhập doanh nghiệp khá lớn và tăng vọt so với cùng kỳ. Như Unilever Việt Nam, trong 8 tháng đóng hơn 1.132 tỷ đồng, tăng gần 78% so cùng kỳ. Phú Mỹ Hưng nộp 718 tỷ đồng, tăng 15 lần. Pouyuen Việt Nam đóng hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 157%.
Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang cải thiện cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, ASEAN trở thành điểm đến ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng...
Trước những phản ánh kéo dài của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, chấm dứt tình trạng thủ phức tạp khiến doanh nghiệp phải “đi vòng”…
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và ưu đãi thuế gián tiếp dần kết thúc. Đồng thời, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm để xác định đối tượng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, thay mức 3 tỷ đồng hiện hành...
Không chỉ các trường hợp chây ì nghĩa vụ thuế, quy định mới tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP còn đặt ra cảnh báo với những người nộp thuế bỏ địa chỉ đăng ký. Nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày mà không hoàn tất thủ tục theo quy định, cá nhân, doanh nghiệp vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh, ngay cả khi không phát sinh nợ thuế…
Nghị định 291/2026/NĐ-CP vừa ban hành bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu nhằm tăng tính răn đe và đáp ứng yêu cầu minh bạch…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.