Theo chương trình của kỳ họp thứ tư, chiều 6/11, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
Ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã trao đổi với báo chí xung quanh việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của Chính phủ.
Ông cho biết: trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, Chính phủ đã xem xét lại tình hình kinh tế năm 2008 và 2009. Năm 2008 thì khả năng từ 6,5% đến 7% là có thể được, con số cụ thể thì Bộ đã báo cáo Chính phủ là có thể đạt khoảng 6,7%.
Theo đánh giá của Chính phủ thì việc kiềm chế lạm phát đã thành công. Còn về câu hỏi có giảm phát hay không thì quan điểm của Chính phủ sau khi phân tích là chưa giảm phát. Vì giảm phát phải biểu hiện trên nhiều yếu tố, thứ nhất là chỉ số giá, thứ hai là tốc độ tăng trưởng và thứ ba là sức mua của dân.
Chỉ số giá thì chỉ có tháng 10 giảm và cũng chỉ giảm ở ba mặt hàng, lương thực thực phầm, vật liệu xây dựng và phương tiện đi lại cho nên chưa đủ điều kiện để nói là giảm phát. Tuy nhiên, đã có mầm mống suy giảm của nền kinh tế nên Chính phủ đã tính đến các biện pháp để xử lý cho năm 2009.
Từ đó, theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội điều chỉnh lại mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội năm 2009. Trước đây mục tiêu là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; duy trì tăng trưởng hợp lý.
Nay Chính phủ đề nghị có ba điều chỉnh. Thứ nhất là bỏ chữ ưu tiên, vì lạm phát đã được kiềm chế rồi, không cần ưu tiên nữa; thứ hai là thêm biện pháp ngăn ngừa suy giảm. Thứ ba là đối với an sinh xã hội thì chỉ có thể giữ mức như hiện nay chứ không thể tốt hơn.
Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xem xét lại khả năng tăng trưởng kinh tế của năm 2009. Trước đây Chính phủ trình Quốc hội ba phương án, 7%, 7,5% và 6,5%, nhưng sau khi phân tích tình hình thì thấy rằng kinh tế thế giới đang xấu đi nên Chính phủ quyết định trình Quốc hội phương án tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 6,5%.
Trả lời câu hỏi của báo chí về các biện pháp ngăn ngừa giảm phát, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết sẽ tập trung kích thích sản xuất trong nước. "Bên cạnh mở rộng xuất khẩu sẽ hướng vào nội nhu và kính thích tiêu dùng của dân, Chính phủ cũng sẽ tìm mọi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lớn sẽ xem xét khả năng trình Quốc hội miễn giảm thuế ở một số đối tượng", ông Phúc nói.




Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.