
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng là 27/9/2007.
Theo đó, STP sẽ phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mới được mua được làm tròn đến hàng đơn vị.
Ngoài ra, STP còn chào bán 75.000 cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên trong công ty với giá 17.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 437.600 cổ phiếu cho nhà đầu tư khác và ra bên ngoài với giá bằng 60% giá bình quân của cổ phiếu tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu.
Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần.
Được biết, đợt phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu lần này nhằm tăng vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng và dây chuyền sản xuất để cung cấp vỏ bao xi măng cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Xuyên Việt, đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Củn do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tái cơ cấu tài chính công ty...
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.