14:01 21/04/2023

Cuộc chiến giữa các Big Tech bùng nổ: Elon Musk đe dọa sẽ kiện Microsoft

Thanh Minh

Ông chủ của Twitter, Elon Musk, tuyên bố trên nền tảng của mình rằng Microsoft đã sử dụng dữ liệu của Twitter bất hợp pháp và “đã đến lúc phải kiện”...

Microsoft tuyên bố sẽ loại bỏ Twitter ra khỏi nền tảng quảng cáo của mình vào tuần tới, gần hai tháng sau khi Twitter thông báo rằng họ sẽ bắt đầu tính phí tối thiểu 42.000 USD mỗi tháng đối với người dùng API (giao diện lập trình ứng dụng) của mình, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Điều này cũng có nghĩa là các công ty lớn như Microsoft sẽ phải trả 42.000 USD/tháng để có quyền truy cập vào API của mạng xã hội. Người dùng bắt đầu nhận được email về chi tiết giá mới của Twitter vào đầu tháng 3. Hệ thống định giá mới đã khiến một số nhà phát triển nhỏ từ bỏ nền tảng này.

KHI CÁC ÔNG LỚN “LỜI QUA TIẾNG LẠI”

Theo bình luận của trang Techcrunch, với mức vốn hóa thị trường 2,15 nghìn tỷ USD và khoảng 100 tỷ USD tiền mặt vào cuối năm ngoái, Microsoft rõ ràng có tiền để trả cho Twitter như những gì họ muốn, vì vậy động thái “loại bỏ Twitter” của Microsoft như một hành động trả đũa. Hiện tại, Microsoft đang từ chối giải thích thêm về quyết định của mình.

Microsoft tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2023, Chiến dịch thông minh (Smart Campaigns) với Đa nền tảng sẽ không còn hỗ trợ Twitter nữa” và “Trung tâm Tiếp thị Kỹ thuật số (DMC) sẽ không còn hỗ trợ Twitter kể từ ngày 25 tháng 4 , 2023.”

Động thái này có nghĩa là người dùng sẽ không thể truy cập tài khoản Twitter của họ hoặc tạo, lên lịch, quản lý các tweet thông qua dịch vụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội miễn phí của Microsoft.

Trong khi đó, các công ty sử dụng Microsoft Advertising vẫn có thể quản lý và tạo nội dung cho Facebook, Instagram và LinkedIn thông qua nền tảng này.

Không có gì đáng ngạc nhiên, chủ sở hữu Twitter, Elon Musk, nhận thấy động thái này là “bất thường”, thậm chí trên Twitter, ông còn đe dọa sẽ có “hành động pháp lý” với Microsoft. Tuy vậy, lời nói của Elon Musk có vẻ khá mơ hồ, không rõ ông có chính thức khởi kiện Microsoft hay đó chỉ là một lời đe dọa.

NGUYÊN NHÂN SÂU XA LIÊN QUAN ĐẾN CHATGPT VÀ OPENAI

Dường như cuộc chiến giữa Twitter và Microsoft đã được khai mào, và nguyên nhân không chỉ có câu chuyện đẩy đi đẩy lại giữa việc từ chối nền tảng. Có lẽ, nguyên nhân sâu xa còn bắt nguồn từ cuộc chiến trí tuệ nhân tạo, mà mấu chốt là Microsoft hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất vào OpenAI với chatbot ChatGPT.

Theo những gì Elon Musk đã tweet trên Twitter, ông cho rằng Microsoft đã đào tạo các mô hình AI mạnh mẽ của mình trên một “khối lượng lớn dữ liệu văn bản đa dạng từ internet” và rằng “Microsoft đã đào tạo chatbot bất hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu Twitter. Đã đến lúc phải kiện Microsoft”.

Ân oán dường như còn liên quan đến cả những chuyện cá nhân. Bởi vì ngoài việc đạt được thỏa thuận cấp phép với OpenAI, Microsoft đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào OpenAI, công ty mà Musk đồng sáng lập vào năm 2015 và rời đi vài năm sau đó. Kể từ đó, Musk liên tục định kỳ chỉ trích OpenAI, kể cả trên Twitter. Gần đây, Musk cũng tuyên bố đang lên kế hoạch về một sáng kiến ​​cạnh tranh với OpenAI.

Dù thế nào, theo các nhà phân tích, động thái này diễn ra vào thời điểm tồi tệ đối với Musk. Ông chủ Twitter đã tích cực làm việc để thu hút các nhà quảng cáo sau khi mất hơn một nửa trong số 1.000 nhà quảng cáo hàng đầu của Twitter khi Musk tiếp quản nền tảng này vào cuối tháng 10.

Mới đây, ngồi trên sân khấu ở Miami với chủ tịch quảng cáo toàn cầu và quan hệ đối tác tại NBCUniversal, Musk được cho là đã sẵn sàng lắng nghe những lo ngại chính đáng mà các nhà quảng cáo có thể có về Twitter nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ không thực hiện những thay đổi mà ông ấy không tin tưởng.

Trong khi đó, khi được hỏi trên Twitter hôm nay về quyết định của Musk trong việc tính phí quá cao đối với quyền truy cập API của Twitter - một doanh nhân đã lưu ý rằng “trong một số trường hợp”, động thái này đang giết chết lưu lượng truy cập Twitter từ các nguồn bên ngoài. Và Musk đã trả lời: “Tôi rất chào đón, cởi mở với các ý tưởng, nhưng trích xuất cơ sở dữ liệu Twitter, tắt tính năng kiếm tiền (xóa quảng cáo) và sau đó bán dữ liệu của chúng tôi cho người khác không phải là một giải pháp chiến thắng”.