
Trung Quốc và các nền kinh tế khác trên toàn cầu nên tăng lãi suất cơ bản để ngăn chặn làn sóng lạm phát bùng nổ, nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers, Chủ tịch hãng Rogers Holdings, cho biết.
Ông Rogers đã dự báo chính xác sự khởi đầu thời kỳ giá hàng hóa toàn cầu tăng mạnh năm 1999. Ông hiện làm cố vấn cho sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc.
“Các quốc gia nên tăng lãi suất cơ bản, vì hiện chúng quá thấp”, ông Rogers trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg qua điện thoại từ Singapore. “Nếu kinh tế thế giới tốt hơn, điều đó sẽ có lợi cho nhu cầu tiêu thụ hàng hóa”.
“Nhưng nếu kinh tế thế giới không tốt hơn, các thị trường chứng khoán sẽ tuột dốc, bởi lẽ các quốc gia sẽ phải in thêm tiền để bơm vào thị trường”, ông bổ sung.
Kể từ tháng 11/2007 tới nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không hề tăng lãi suất cơ bản. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 0 – 0,25%, vốn được đưa ra từ tháng 12/2008, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1%.
Các nhà hoạch định chính sách ở Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan… đã nâng lãi suất cho vay ít nhất 1 lần từ đầu năm tới nay, trong khi Ấn Độ nâng tới 4 lần trong vòng 5 tháng.
Kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ suy thoái kéo dài, sau khi những báo cáo trong vòng 2 ngày qua, cho thấy thị trường nhà đất Mỹ vẫn tiếp tục suy yếu, doanh số nhà qua sử dụng thấp kỷ lục, còn tăng trưởng xuất khẩu tháng 7/2010 của Nhật chững lại tháng thứ 5 liên tiếp.
“Chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi đợt suy thoái thứ nhất”, ông Rogers nhận định. “Nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục trì trệ, điều đó sẽ tác động tiêu cực tới tất cả các khu vực. Kinh tế Trung Quốc chỉ bằng 1/10 kinh tế Mỹ, trong khi châu Âu với Ấn Độ bằng 1/4 của Trung Quốc, nên họ không thể giải cứu được chúng ta”.
Theo ông, “trong thập niên tới, giá cả hàng hóa sẽ tăng vượt mức cao trước đây, kể cả khi chỉ đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 5 – 6%”. Ông Rogers cho biết sẽ mua vào chứng khoán Trung Quốc, nếu giá đi xuống tương tự như giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.