08:42 27/07/2022

Đại gia công nghệ Trung Quốc Baidu ra mắt 'robotaxi' với vô lăng có thể tháo rời

Bảo Ngọc

Chiếc xe tự lái hoàn toàn có thể xuất hiện trên đường phố ở Trung Quốc trong năm tới. Giám đốc điều hành Baidu cho biết chi phí sử dụng robotaxi một ngày nào đó sẽ chỉ còn một nửa so với taxi truyền thống…

Ảnh: Skynews.
Ảnh: Skynews.

Gã khổng lồ công nghệ Baidu của Trung Quốc đã tiết lộ chiếc xe tự lái mới sở hữu vô lăng có thể tháo rời cùng kế hoạch đưa dịch vụ vào sử dụng trong năm tới. “Khi chính quyền Trung Quốc phê duyệt, Apollo RT6 sẽ lên đường mà không cần vô lăng”, Phó chủ tịch cấp cao của Baidu, Li Zhenyu, cho biết.

Theo Skynews, Zhenyu nói thêm rằng khả năng tự động lái của ô tô RT6 có thể tương đương với một người lái xe ô tô con lành nghề với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ có giá 250.000 nhân dân tệ (khoảng 867 triệu VNĐ), rẻ hơn nhiều so với 480.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ 650 triệu VNĐ) cho xe Baidu thế hệ trước.

"Việc cắt giảm chi phí khổng lồ này sẽ cho phép chúng tôi triển khai hàng chục nghìn chiếc xe tự lái trên khắp Trung Quốc", Giám đốc điều hành Baidu, Robin Li, cho biết tại Hội nghị Công nghệ Baidu World 2022. "Chúng tôi đang hướng tới tương lai khi chi phí đi robotaxi sẽ chỉ bằng một nửa so với taxi ngày nay". 

Chiếc xe mới sở hữu công nghệ tự lái cấp độ 4, không cần sự can thiệp của con người, với 8 lidar và 12 camera được bố trí trong và ngoài xe. Lidar là hệ thống phát hiện, tương tự như radar, sử dụng ánh sáng laser xung thay vì sóng vô tuyến. 

Baidu đã điều hành Apollo Go, dịch vụ gọi xe tự động sử dụng công nghệ robotaxi tự lái với nhân viên đảm bảo an toàn ngồi ở ghế lái. Dịch vụ này đã khai thác hơn 1 triệu chuyến đi qua 10 thành phố của Trung Quốc kể từ khi ra mắt vào năm 2020.

Baidu cho biết, vào tháng 4, họ đã nhận được giấy phép triển khai robotaxi mà không có con người ngồi trên ghế lái trên những con đường ở Bắc Kinh. Với tham vọng dẫn đầu công nghệ lái xe tự động trên toàn cầu, Baidu đang cố gắng củng cố lực lượng cho Trung Quốc khi quốc gia này đang khá hụt hơi so với Mỹ trong các dịch vụ trên.