
Cùng với việc thu hút nhiều dự án, các địa phương cũng đang phải đối mặt với bài toán nhân lực nhiều hóc búa.
Địa phương bị động
Thái Nguyên là tỉnh có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư, với nhiều dự án lớn, có nhu cầu tuyển dụng tới cả chục nghìn lao động. Đây tưởng như là cơ hội đối với lực lượng lao động địa phương này trong tìm kiếm, giải quyết việc làm.
Tuy vây, thiếu lao động qua đào tạo, thiếu lao động lành nghề đang là khó khăn chung cho việc tìm kiếm nhân lực của nhiều doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh này.
Tại hội thảo về chủ đề thu hút đầu tư vào Thái Nguyên, ông Woo Poh Sun, Tổng giám đốc Công ty TNHH Intra Việt Nam, doanh nghiệp đang xây dựng dự án hồ điều hòa Xương Rồng và khu đô thị tại Thái Nguyên, cho biết doanh nghiệp ông cần một lượng lao động khá lớn cho dự án này, tuy nhiên địa phương chỉ có khả năng đáp ứng khoảng 30% lao động, số còn lại phải huy động từ các địa phương khác.
Nguyên nhân sự thiếu hụt này, theo bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, do cùng lúc phải giải quyết lao động cho nhiều dự án khác đầu tư trên địa bàn, một phần do chất lượng, độ tuổi đội ngũ lao động không thoả mãn được yêu cầu tuyển dụng.
Dự án khu liên hợp thép Vũng Áng và cảng Sơn Dương ở Hà Tĩnh vừa khởi công hồi đầu tháng 7/2008, dự kiến sau khi đi vào hoạt động cần một nguồn lao động khá lớn, khoảng l5.000 người.
Lãnh đạo tỉnh này cho biết, hiện cả tỉnh có 1,3 triệu dân, mỗi năm có khoảng 30 đến 40 vạn lao động cần việc làm , tuy nhiên, khi các dự án lớn được đầu tư, khó khăn lớn nhất của đại phương vẫn là nguồn nhân lực. Nguồn lao động có nghề sẽ vẫn thiếu ít nhất là 2, 3 năm nữa.
Đấy chỉ là hai trong số hàng chục địa phương đang có nhu cầu cao về lao động cho các dự án.
Nhiều ý kiến cho rằng, lao động địa phương không đáp ứng được nhu cầu của các dự án, vì lao động được đào tạo bài bản của chúng ta còn thiếu rất nhiều.
“Không phải vì chúng ta không có lao động, điều cốt lõi là sự khâu nối giữa lực lượng lao động và nhu cầu lao động của chúng ta chưa thật tốt, thêm vào đó, là khâu đào tạo của nhiều địa phương còn quá thô sơ”, một giám đốc doanh nghiệp nói.
Trao đổi với VnEconomy về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh chia sẻ, thực tế, địa phương vốn bị động trong khâu đào tạo nhân lực cho các dự án. Có một thời, rất nhiều thanh niên nông thôn háo hức đi học nghề, thế nhưng sau khi ra trường vẫn không kiếm được việc làm.
"Với một tỉnh thuần nông như Hà Tĩnh, chúng tôi cũng không thể đảm bảo được với lao động rằng, học nghề xong sẽ có việc làm. Vì thế, sau khi một số dự án chính thức đầu tư và khởi công tại đây, chúng tôi phải cần một khoảng thời gian dài hơn để giải quyết bài toán lao động cho các dự án này", ông nói.
Trăm dâu đổ đầu … doanh nghiệp
Phía nhà đầu tư Formosa của “siêu dự án” thép Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã tính đến phương án mở trường đại học tại địa phương, một cán bộ UBND tỉnh này cho biết như vậy. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đã “hứa” với Thủ tướng Chính phủ, trước mắt sẽ tài trợ khoảng 200 suất học bổng đi đào tạo ở nước ngoài.
Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể dễ dàng đưa ra một phương án để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực. Nhiều doanh nghiệp “bí” quá đã phải “lấp chỗ trống” bằng cách tuyển dụng cả những sinh viên chưa ra trường, vừa học, vừa làm; thậm chí chấp nhận trả một mức thu nhập cao hơn để thu hút lao động ngoài tỉnh.
Thậm chí có không ít dự án “dẫm chân tại chỗ” , mà một trong rất nhiều lý do chính là “không có người làm”.
Ông Nguyễn Đại Đồng, Vụ trưởng Vụ Lao động - Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, việc điều tiết, bố trí lao động để đáp ứng được nhu cầu của các dự án đang là bài toán khó với nhiều địa phương.
Nguyên nhân, theo ông Đồng, do chúng ta chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng, các cơ quan quản lý, các tổ chức, cơ sở đào tạo, hướng nghiệp, và các doanh nghiệp dẫn đến tình trạng nguồn lao động địa phương rất dồi dào mà vẫn thiếu.
Vì thế, để cung cầu không bị “lệch pha”, hàng năm các khu công nghiệp, các dự án lớn chuẩn bị đầu tư phải xây dựng kế hoạch ngành nghề cần tuyển dụng đăng ký với tỉnh để tỉnh có phương án đào tạo lao động kịp thời, để việc đào tạo lao động sát với nhu cầu thực tế.
Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng cho biết, khi họ có nhu cầu đầu tư vào địa phương nào, ngoài sự thuận lợi về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, chính sách thì nhân lực chính là một trong những điều quan tâm hàng đầu của chủ dự án. Khi nguồn lao động địa phương không đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, sự hấp dẫn của địa phương đó bị giảm đi một cách đáng kể và ngược lại.




Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương 67 triệu người từ 15-24 tuổi không có việc làm, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và khả năng tạo việc làm suy yếu. Cùng với đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương ứng hơn 257 triệu người...
Việc mở rộng trần làm thêm lên 300 giờ/năm theo Bộ luật Lao động 2019 từng là bước điều chỉnh nhận được nhiều sự quan tâm. Chính sách này dần trở thành điểm tựa linh hoạt giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trước những đợt cao điểm sản xuất. Sau thời gian áp dụng, câu chuyện giờ làm thêm đang tiếp tục được đặt ra trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động...
Báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhận định, xu hướng suy giảm các cơ hội việc làm thuộc nhóm kỹ năng trung bình đang diễn ra ngày càng rõ nét. Trong đó, có những nghề được đánh giá là chịu tác động mạnh nhất bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các vị trí văn phòng và hành chính...
Dù đã đạt bước tiến lớn khi đưa hàng loạt dịch vụ công lên môi trường số và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 50.000 cơ sở giáo dục, tuy nhiên công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục vẫn chưa thực sự bứt phá do vướng nhiều rào cản. Từ hạ tầng, an toàn thông tin đến rủi ro từ ứng dụng AI và liêm chính học thuật đang đặt ra bài toán cấp thiết cần sớm có lời giải...
Do một số công việc được thực hiện cho thuê lại lao động theo danh mục hiện hành chưa thực sự thể hiện rõ nội hàm. Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người lao động trong thời gian tới...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.