
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Hà Anh
15/01/2013, 17:31
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt đối với ông Trần Văn Diền và DNP do vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin
Ngày 14/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Diền, người có liên quan với bà Trịnh Thị Thu - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HOSE) và Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) do đã có hành vi vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin.
Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Nguyễn Văn Diền 40 triệu đồng do ông này đã có hành vi vi phạm không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trước khi thực hiện giao dịch bán 25.510 và mua 74.000 cổ phiếu ATA.
Bên cạnh đó, Ủy ban đã phạt Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) 60 triệu đồng do công ty này không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, không nộp báo cáo tài chính quý 1/2012, không nộp báo cáo thường niên năm 2011 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn theo quy định.
Đồng thời, sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý.
Ngày 04/7/2025, ông Nguyễn Văn Thiện đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Hiện KDF có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng - trong đó Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: