11:23 10/11/2008

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư khảo sát quặng tại Lào

Q.Anh

Công ty Hoà Bình Xanh sẽ thăm dò và khảo sát quặng antimon tại Lào, với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu USD

Công ty Cổ phần Hoà Bình Xanh của Việt Nam sẽ tiến hành dự án thăm dò và khảo sát quặng antimon trên một khu vực rộng gần 380km2 thuộc địa bàn tỉnh Luang Prabang của Lào, với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu USD.

Hợp đồng hợp tác thăm dò quặng antimon nói trên đã được Công ty Hoà Bình Xanh và đại diện Chính phủ Lào ký tại thủ đô Vientiane (Lào) cuối tuần qua. Công ty Hoà Bình Xanh cho biết sau quá trình khảo sát, nếu dự án có tính khả thi, công ty sẽ làm luận chứng kinh tế và trình Chính phủ Lào để tiến hành đàm phán các bước tiếp theo.

Khai khoáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Lào đang thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu khoáng sản là nguồn thu ngân sách hàng đầu của Lào, trong đó mạnh nhất là xuất khẩu vàng và đồng đỏ.