
Dù ít nhiều còn băn khoăn, sau phiên thảo luận sáng 14/5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đồng ý cho tỉnh Thái Nguyên được thành lập thành phố Sông Công.
Theo đề án của Chính phủ, sau khi được thành lập, thành phố Sông Công có diện tích 9.837,07 ha, 109,409 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 4 xã.
Thẩm tra đề án thành lập thành phố này, bên cạnh tiêu chí dân số chưa đạt, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội còn cho rằng chỉ trong thời gian 5 năm Sông Công cần một nguồn vốn 3.500 tỷ đồng nhưng các biện pháp thu hút vốn đầu tư, các hình thức huy động vốn và sử dụng vốn chung chung, thiếu luận cứ khoa học và thiếu tính khả thi.
Giải trình về băn khoăn quy mô số để thành lập thành phố này còn thiếu tới trên 40 ngàn nhân khẩu mới đạt 150.000 người, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói ngắn gọn là hiện nay tỉnh đang triển khai nhiều khu công nghiệp và khu dân cư nên sẽ thu hút nhiều lao động trước mắt và lâu dài. Vì thế yếu tố dân số sẽ khả thi.
Còn với nguồn vốn, Bộ trưởng Bình cho biết chung chung đây chỉ là mức dự toán, Bộ này sẽ báo cáo Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định tính khả thi từng nguồn vốn đảm bảo mức đầu tư cho trung hạn cho phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long cũng giải thích rằng nếu không nâng cấp Sông Công từ thị xã lên thành phố thì vẫn có vốn đầu tư Trung ương về chứ không phải có đề án thì tỉnh mới xin thêm vốn.
“Nguồn vốn địa phương thì chúng tôi hoàn toàn cân đối được”, ông Long quả quyết.
Bên cạnh thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng được chấp thuận cho thành lập thị xã Phổ Yên và 4 phường thuộc thị xã này.
Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính như trên thì tỉnh Thái Nguyên không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện là 9, nhưng có hai thành phố là thành phố Thái Nguyên – đang là tỉnh lỵ - và thành phố Sông Công, một thị xã Phổ yên.
Các đề án thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; huyện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước; thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng nhận được sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Dù còn có tiêu chí chưa đáp ứng được quy định hiện hành.
Tuy nhiên, bộ tiêu chí hiện hành được cho là đã có nhiều điểm lạc hậu, không phù hợp.
Vì thế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sau phiên họp này sẽ đình chỉ việc điều chỉnh địa giới hành chính để chờ tờ trình của Chính phủ về bộ tiêu chí mới. Sau khi việc này hoàn thành thì mới xem xét tiếp việc chia tách, sáp nhập, nâng cấp các đơn vị hành chính khác.
20 năm qua, VSDC đã và đang thực hiện vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường chứng khoán, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.