
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đã đạt 11,577 tỷ USD sau 8 tháng, giảm 12,3% so với cùng kỳ.
Trong con số kể trên, vốn đăng ký cấp mới đạt 10,79 tỷ USD, tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009, nhưng vốn đăng ký bổ sung mới đạt 787 triệu USD, chỉ bằng 14,2% cùng kỳ.
“Tận dụng” vốn trong nước
“Điểm sáng” lớn nhất trong thu hút FDI tính đến thời điểm 20/8 là số vốn thực hiện đã đạt khoảng 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, trong báo cáo trình lên thường trực Chính phủ trong phiên họp tháng 8 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng có nhiều chỉ tiêu quan trọng có thể không đạt như kỳ vọng.
Theo bộ này, số vốn FDI thực hiện năm 2010 ước tính có thể đạt mức kế hoạch là 11 tỷ USD, tuy nhiên ở con số quan trọng nhất, vốn FDI chuyển thực tế qua cán cân thanh toán chỉ vào khoảng 8 tỷ USD, giảm khoảng 1 tỷ USD so với kế hoạch năm nay, nhưng vẫn tăng 9,6% so với thực hiện năm 2009.
Đáng chú ý là khoảng cách giữa vốn FDI thực hiện và vốn chuyển thực tế có vẻ ngày càng nới rộng: năm 2008 là 2,3 tỷ USD (vốn thực hiện là 11,5 tỷ USD), năm 2009 là 2,7 tỷ USD (vốn thực hiện 10 tỷ USD), và năm nay ước tính là 3 tỷ USD.
Phần chênh lệch này thường là do vốn trong nước tham gia vào các dự án FDI. Như vậy, có thể thấy rằng các dự án FDI ngày càng “tận dụng” nhiều hơn nguồn tài chính trong nước và giảm phần đầu tư thực tế.
Trong một dự báo liên quan, nhiều khả năng thặng dư cán cân vốn và tài chính năm nay sẽ không đủ bù đắp thâm hụt cán cân vãng lai và cán cân thanh toán tổng thể năm 2010 có thể thâm hụt khoảng 4 tỷ USD.
Về vốn đăng ký, nhiều khả năng thu hút vốn FDI năm nay sẽ chỉ đạt 21 tỷ USD, thấp hơn kịch bản dự kiến là 22 tỷ USD và giảm khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2009.
Vốn bổ sung tăng rất mạnh
Tuy nhiên, điểm bất ngờ trong dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là số vốn bổ sung tăng rất mạnh, có khả năng đạt mức 4,5 tỷ USD vào cuối năm nay, sau giai đoạn 8 tháng đầu năm “chật vật” dưới 1 tỷ USD.
Trong khi đó, số vốn đăng ký mới ước tính đạt 16,5 tỷ USD, khá hợp lý với khả năng thu hút bình quân khoảng 1,4 tỷ USD/tháng cho 4 tháng còn lại trong năm.
So với cùng kỳ năm trước, hai chỉ tiêu này đều giảm hơn. Cụ thể là vốn đăng ký cấp mới giảm khoảng 4,3%; vốn bổ sung giảm tới 23,4%.
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu không kể dầu thô của khu vực doanh nghiệp FDI trong năm nay có khả năng đạt khoảng 31,2 tỷ USD, tăng tới 29% so với cùng kỳ năm 2009; nhập khẩu ước đạt 34,2 tỷ USD, tăng tương ứng 31,2%.
Khu vực FDI cũng nộp ngân sách năm 2010 tăng khoảng 7,1%, tương ứng đạt 2,9 tỷ USD. Số lao động đến cuối năm nay có thể lên mức 1,9 triệu người, tăng thêm so với cuối năm 2009 khoảng 50 nghìn lao động.
2011: Đăng ký giảm, giải ngân tăng?
Cũng trong báo cáo kỳ này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kịch bản thu hút FDI năm 2011 với các chỉ tiêu cũng không mấy khả quan so với năm nay.
Cụ thể, thu hút vốn FDI năm tới có thể giảm khoảng 1 tỷ USD so với ước thực hiện năm 2010, ở mức 20 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký cấp mới giảm tương ứng khoảng 500 triệu USD và đạt 16 tỷ USD; vốn bổ sung cũng có cùng con số giảm 500 triệu USD và còn đạt 4 tỷ USD.
Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân năm 2011 có khả năng trở lại bằng mức của năm 2008, với 11,5 tỷ USD và tăng hơn năm 2010 khoảng 500 triệu USD. Dù vậy, khoảng cách với vốn chuyển thực qua cán cân thanh toán có khả năng tiếp tục doãng xa với mức 3,1 tỷ USD, khi con số này dự kiến đạt 8,4 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2010.
Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu không kể dầu thô của các doanh nghiệp FDI trong năm 2011 tiếp tục tăng 10% so với ước thực hiện năm 2010 và đạt khoảng 34,4 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu tăng tương ứng 9,1% và đạt 37,3 tỷ USD.
Trong năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các doanh nghiệp FDI có khả năng nộp ngân sách đạt 3,1 tỷ USD và số lao động cuối kỳ sẽ chạm mức 2 triệu người.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.