Một cách căn ke, lãi suất thực mà người vay vốn nhận được không chỉ gói gọn ở con số phần trăm trên hợp đồng. Hiểu và thực sự hỗ trợ họ sau những con số đó là một cách để “giảm” lãi suất thực tế.
“Cần tiền ngay, vay 24 phút”. Đây là khẩu hiệu cho sản phẩm “Vay 24 phút” mà Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) vừa triển khai. Khách hàng có nhu cầu vay vốn tức thời, chỉ trong vòng 24 phút kể từ lúc hoàn tất đầy đủ thủ tục theo yêu cầu, DongA Bank sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng có thể lên tới 50 triệu đồng mà không cần tài sản đảm bảo, không cần bảo lãnh.
Nhưng 24 phút đó chưa mở rộng để đến được với nhiều trường hợp vay vốn, chưa đủ thời gian cho một cuốc xe ôm của bác nông dân từ xã lên ngân hàng huyện, chưa đủ phần lẻ thời gian để xếp hàng đăng ký giao dịch bảo đảm… Có nhiều khoản vay, theo đúng quy trình mất đứt cả tuần, hay nửa tháng là chuyện thường.
Với số đông đó, sự hỗ trợ của ngân hàng, hay chỉ một động tác của nhân viên tín dụng, có thể giúp chi phí, công sức khoản vay bớt đi đáng kể.
Chuyện mẩu giấy của nhân viên tín dụng
Một tuần là nhanh. Vì đó là khoảng thời gian đúng bằng lịch hẹn trả hồ sơ của bộ phận xử lý thủ tục hành chính nhà đất một quận tại Hà Nội, theo khoản vay có bảo lãnh của bên thứ ba. Còn nhanh hơn nếu không tính đến thủ tục của văn phòng công chứng, không tính tới khâu thẩm định của nhân viên tín dụng…
Lần đầu đi vay, anh Thắng chóng mặt với thủ tục, nản vì mệt mỏi. Đó là nguyên tắc an toàn và đúng quy trình của ngân hàng. Thế nhưng khi nhìn mẩu giấy của nhân viên tín dụng kẹp ở hồ sơ, tâm lý anh nhẹ nhàng hơn: “Trước đó tôi nghi ngờ sự khó dễ của ngân hàng, thấy phức tạp và sốt ruột khi mấy ngày trời bỏ việc theo đuổi khoản vay. Nhưng nhìn mẩu giấy, tôi thấy tâm lý thoải mái hơn và hiểu hơn sự hỗ trợ của họ”.
Mẩu giấy nhỏ của nhân viên tín dụng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) gạch đầu dòng các thủ tục yêu cầu. Bất ngờ khi anh Thắng thấy nó có thêm sơ đồ vẽ tay chi tiết đường dẫn đến điểm xử lý thủ tục hành chính nhà đất của quận Hoàng Mai - Hà Nội (vừa quy hoạch và rất khó tìm).
“Tôi ấn tượng với sự cẩn thận đó. Nếu không, chắc mình mất cả buổi mà hỏng việc, bởi nếu mò đường đến muộn tại văn phòng nhà đất đồng nghĩa với việc bấm phiếu chờ tới… hôm sau. Cán bộ ngân hàng chỉ hỗ trợ một chi tiết nhỏ, nhưng tiết kiệm cho mình công sức và thời gian”, anh Thắng kể.
Chuyện tính chi phí theo… “cước” xe ôm
Công sức và thời gian đó của người vay, tại Ngân hàng Kiên Long (Kienlong Bank) được lượng hóa thành tiền!
Cụ thể, một khoản vay theo quy trình thông thường, người nông dân phải mất thêm chi phí khoảng 500.000 đồng. Đây là kết quả tính toán từ “công thức” riêng có tại Kienlong Bank, được áp dụng để xem xét nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân và dùng để giải thích vì sao hoạt động giải ngân luôn yêu cầu phải tiến hành nhanh chóng.
“Chúng tôi đa số xuất thân từ nông dân, sống với nông dân, 60% lãnh đạo có chuyên môn về nông nghiệp, nên chúng tôi hiểu họ. Việc lượng hóa thời gian, công sức của người vay thành tiền là để thấy rằng nếu có trở ngại từ phía ngân hàng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thu nhập của họ, vì như thế cũng là một phần lãi suất gián tiếp”, ông Trương Hoàng Lương, Tổng giám đốc Kienlong Bank nói.
Theo đó, mỗi khoản vay, lãi suất chưa phải là tất cả. Người vay còn chịu tốn kém về thời gian, công sức - đều có thể “quy đổi” ra tiền, và điều này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các ngân hàng.
“Công thức” tại KienLongBank được tính: trung bình 4 ngày làm thủ tục cho khoản vay (là khá nhanh), chi phí đi lại, ăn ở, mất ngày công lao động… của mỗi người dân sẽ tốn gần 500.000 đồng (ngày công lao động 70.000 đồng/ngày x 4 ngày = 280.000 đồng, cộng chi phí đi lại từ xã lên huyện làm thủ tục “quy đổi” theo “cước” xe ôm 50.000 đồng x 4 ngày = 200.000 đồng).
“Đó là chi phí quá lớn vì khoản vay của nông dân thông thường chỉ vài chục triệu đồng. Chưa kể mỗi năm trung bình 2 vụ, nếu người nông dân làm thủ tục vay hai lần, mỗi hộ nông dân chi để trang trải chi phí vay vốn sẽ nhân lên gấp đôi. Và rõ ràng, với những khoản vay thấp, chi phí đó là thực tế phải tính tới mà không phản ánh ở lãi suất”, ông Lương phân tích thêm.
Từ tính toán trên, để giảm chi phí cho nông dân, Kienlong Bank giải quyết hồ sơ vay cho họ nội trong ngày; những trường hợp vay trên 100 triệu đồng/lần thông thường phải qua thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo nhưng ngân hàng cũng linh hoạt giải ngân trước. Ngoài ra, ngân hàng này cũng giải quyết cho bà con nông dân vay liên vụ, tức làm thủ tục một lần nhưng được vay cùng lúc 2 vụ trong năm (giải ngân theo từng vụ).
Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, hợp tác xã, chủ trang trại đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành, vay tại Kienlong Bank không phải thực hiện thủ tục thế chấp (công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch đảm bảo) tài sản tại cơ quan thẩm quyền, nhưng khách hàng phải nộp cho ngân hàng lưu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Và lợi ích cho người vay vốn
“Chúng tôi tập trung cho cho vay nông nghiệp, nông thôn tại đồng bằng sông Cửu Long. Con người miền Tây trọng chữ tín. Nếu không trả được nợ, nợ quá hạn, họ xấu hổ với bà con chòm xóm. Đó là một cơ sở bất thành văn. Nhưng nói gì thì nói, yêu cầu không thay đổi là an toàn tín dụng, đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Vấn đề là quan điểm và cách làm”, ông Trương Hoàng Lương nói thêm.
Ngân hàng - an toàn - nguyên tắc, dĩ nhiên. Phía sau mỗi khoản vay là rủi ro, người vay sẽ hiểu. Nhưng, ở những câu chuyện nhỏ trên, hay cách làm thực tế tại các ngân hàng thương mại, vẫn có “cửa” để hỗ trợ người vay giảm thiểu thời gian và công sức - chi phí và thu nhập. Những giá trị và lợi ích đó (và ngược lại nếu việc vay vốn không thuận lợi) không phản ánh ở lãi suất mà người vay phải trả.
Nhu cầu vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng cho 35 dự án trọng điểm đặt hệ thống ngân hàng trước sức ép lớn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động và phần lớn nguồn vốn có kỳ hạn ngắn. Vì vậy, vấn đề không chỉ là “có đủ tiền hay không”, mà còn là nguồn vốn nào phù hợp, kỳ hạn bao lâu và rủi ro được phân bổ ra sao...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại họp báo về sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, tổ chức ngày 11/8 tại TP. Hà Nội...
Kết luận buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng ngày 10/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ngân hàng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất của nền kinh tế, mà cần tập trung cung ứng vốn lưu động, vốn ngắn hạn và một phần vốn trung, dài hạn; đồng thời phát huy vai trò của các quỹ đầu tư, thị trường cổ phiếu và trái phiếu để đa dạng hóa các kênh dẫn vốn…
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngay trong tháng 8, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay...
Chỉ trong ngày 10/8, giá bán USD tự do đã giảm 270 đồng so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 1,04%, giao dịch quanh 25.830 VND...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.