
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Hà Anh
07/08/2017, 18:02
Nguyên nhân, các lý do mà Gỗ Trường Thành nêu ra không thuộc các lý do bất khả kháng theo quy định
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) thông báo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý 2/2017.
Cụ thể: ngày 27/7/2017, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc gia hạn công bố báo cáo quý 2/2017. Công ty cho biết, hiện tại công ty đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó đang nỗ lực phát hành tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Gỗ Trường Thành đang thực hiện đàm phán việc miễn giảm nợ lãi vay tồn đọng tại các ngân hàng.
Việc đàm phán này đang trong giai đoạn thương lượng cuối cùng để đạt được số liệu miễn giảm cụ thể từ các ngân hàng để phản ánh trung thực và hợp lý vào báo cáo tài chính quý 2, nên Gỗ Trường Thành xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 và báo cáo tài chính bán niên soát xét đến ngày 15/9/2017.
Tuy nhiên, trả lời công văn của Gỗ Trường Thành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng lý do xin tiếp tục gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý và soát xét bán niên của Công ty không thuộc các lý do bất khả kháng theo quy định.
Bên cạnh đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho TTF được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 nhưng các báo cáo tài chính theo quý và soát xét bán niên vẫn phải công bố thông tin đúng thời hạn.
Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Gỗ Trường Thành đảm bảo thực hiện công bố báo cáo tài chính quý và soát xét bán niên năm 2017 theo quy định.
Được biết, quý 1/2017, TTF lỗ 16,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lỗ 68 tỷ đồng. TTF cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 16,7 tỷ là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh trong kỳ cụ thể: chi phí lãi vay ngân hàng là 48,3 tỷ, chi phí bán hàng là 3,5 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 1/2017 là 22,9 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Môi trường thuế quan cao có khả năng làm giảm nhu cầu chung về ngành dệt may tại thị trường Mỹ và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn ở các thị trường quan trọng khác.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Triển vọng nhóm cổ phiếu bất động sản tươi sáng nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: