
Tính đến ngày 15/9/2012, giá trị giải ngân vốn cho các dự án đầu tư của Hà Nội mới chỉ đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch.
Con số trên vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố tại cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố ngày 24/9.
Ngoài việc giải ngân đạt thấp, giá trị khối lượng thực hiện vốn xây dựng cơ bản của Hà Nội tính đến giữa tháng 9/2012 cũng mới chỉ đạt 10.394 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch.
Theo lãnh đạo Sở này, tính đến giữa tháng 9/2012, công tác triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Hà Nội diễn ra chậm so với mức chung của cả nước (cả nước giá trị giải ngân đạt khoảng 64%).
Cụ thể, đến hết 15/9/2012, vẫn còn 33 dự án của 20 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2012, trong đó phải kể đến là huyện Chương Mỹ (3 dự án), Sở Giáo dục và Đào tạo (3 dự án), Sở Giao thông Vận tải (4 dự án)...
Còn theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, đến hết 15/9, một số đơn vị có kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn do Thành phố quản lý đạt rất thấp, như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Đài truyền hình Hà Nội; quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên...
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nguyên nhân do một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến việc giải ngân kịp thời cho nhà thầu thi công, thậm chí một số dự án đã hoàn thành nhưng chưa được hoàn thiện thủ tục thanh toán theo quy định. Ngoài ra, việc triển khai một số dự án gặp khó khăn do công tác lập và phê duyệt quy hoạch kéo dài, còn phải chờ các quy hoạch phân khu được phê duyệt, quy hoạch chuyên ngành chưa có hoặc chưa được hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến việc xác định quy mô đầu tư dự án...
Để khắc phục việc giản ngân chậm nói trên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu hết quý 3/2012 phải đảm bảo giải ngân 70%. Đồng thời khẳng định các chủ đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện; giám đốc các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản.




Việc sửa đổi đồng thời ba luật trong lĩnh vực ngân hàng được đặt ra trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý ngày càng cấp thiết. Dự thảo luật tập trung siết chặt phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, tạo nền tảng giảm dần sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng…
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi quy hoạch phát triển địa phương và quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với tầm nhìn "hướng Đông – tỏa Tây", "trục Bắc – Nam liền dải"...
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại. Tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới...
Việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.