
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
09/02/2009, 16:08
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lập hồ sơ trình quyết định thu hồi đất của 6 đơn vị với tổng diện tích hơn 100 ha
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các ngành liên quan đã kết thúc đợt kiểm tra công tác khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Đoàn thanh tra và UBND các quận, huyện đã kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại địa bàn quận Hoàng Mai; 3 đơn vị trên địa bàn quận Tây Hồ; các nông trường, trạm, trại trên địa bàn huyện Ba Vì; kiểm tra việc giao khoán đất ở Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì; việc giao khoán đất rừng cho ông Nguyễn Văn Du, bà Nguyễn Thị Ngân Hà và kiểm tra thực hiện quyết định thu hồi đất tại Trạm vật tư kỹ thuật nông nghiệp ở các xã Hồng Sơn, Lê Thanh thuộc huyện Mỹ Đức.
Qua đó, đã lập hồ sơ trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của 6 đơn vị với tổng diện tích hơn 100 ha; trong đó có 91 ha đất ở Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì.
Cũng qua kiểm tra việc thực hiện Luật Môi trường đối với 89 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đoàn thanh tra phát hiện chỉ có 31 cơ sở có trạm xử lý nước thải, 14 cơ sở thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; ngoài ra có 21 cơ sở không thực hiện giám sát môi trường, 14 cơ sở vi phạm về quản lý chất thải rắn thông thường, 46 cơ sở vi phạm về quản lý chất thải rắn nguy hại; chỉ có khoảng 2.000m3 nước thải được xử lý trên tổng lượng gần 8.000m3/ngày
Theo kế hoạch, năm 2009, Sở sẽ chủ trì phối hợp với các ngành và các quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất; lập hồ sơ thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý đất đai; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường.
(TTXVN/Vietnam )
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Có hiệu lực từ ngày 11/9/2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một bước tiến pháp lý quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ổn định và bền vững hơn. Song theo VIS Rating, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro vẫn là một khoảng trốn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: