
Ông Joon - Suk Jung, Chủ tịch Tổ chức Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (Kotef) - đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình “Thẻ vàng” - đã kh
ẳng
đ
ịnh nh
ư v
ậy,
khi trao đổi với VnEconomy xung quanh chính sách thu hút lao động lành nghề và chuyên gia nước ngoài.
Chương trình “Thẻ vàng” là chính sách đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thu hút lao động lành nghề và chuyên gia, xin ông nói rõ hơn về chương trình này?
Bắt đầu từ tháng 11/2000, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành hệ thống "Thẻ vàng”, cho phép nới lỏng các hình thức thị thực, cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho các chuyên gia không kể bất kỳ quốc tịch nào, tăng thời hạn cư trú cao nhất kèm theo các mức ưu đãi về cuộc sống và sinh hoạt.
Cụ thế, những ứng viên đáp ứng được yêu cầu sẽ được cấp visa E7 làm việc tại Hàn Quốc, thời hạn hợp đồng có thể lên tới 5 năm.
Với visa E7, người lao động được quyền đi về giữa nước mình và Hàn Quốc (như đi nghỉ phép, về thăm gia đình...) và được quyền đưa theo vợ, con trong thời hạn làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng, được quyền đổi chủ sử dụng khi chủ sử dụng không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng...
Ngoài ra, khi lao động hết hạn về nước, họ có thể được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức của Hàn Quốc tại quốc gia mà họ sinh sống nếu muốn.
Hiện, mỗi năm Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận khoảng 400-500 lao động thuộc diện visa E7 trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, vật liệu mới, điện, điện tử và cơ khí...
Vậy, Kotef đã thực hiện chương trình này ở Việt Nam như thế nào?
Cuối tháng 5/2004, Kotef đã cử đoàn công tác sang làm việc tại Việt Nam nhằm giới thiệu chương trình này, đồng thời đưa ra giải phát kết hợp với Việt Nam đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
Cụ thể, chúng tôi đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa chuyên gia công nghệ cao của Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, ký MOU với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, với Trung tâm Khoa học - Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ để hợp tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực.
Ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức triển lãm giới thiệu chương trình và những hội chợ việc làm, kết hợp với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt nam tổ chức phỏng vấn trực tiếp các ứng viên.
Đó là về cách thức, còn về phương pháp tuyển dụng chúng tôi thực hiện theo ba cách: thông qua các hội chợ việc làm, qua các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam và lao động cũng có thể đăng ký trực tiếp qua website của chúng tôi (
www.goldcard.or.kr
). Nếu lao động trực tiếp đăng ký qua website của chúng tôi, họ sẽ không mất bất kỳ một khoản phí nào.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam cho biết thật khó khăn để tạo được nguồn lao động cho chương trình này, ông nghĩ sao?
Đúng là rất khó khăn để thu hút được đối tượng lao động này, bởi đây là những lao động cao cấp.
Theo số liệu thống kê của Kotef, sau 7 năm thực hiện, bình quân mỗi năm, Hàn Quốc chỉ thu hút được 100 lao động. Hiện có khoảng 700 lao động đến từ nhiều nước, trong đó, chỉ có 108 lao động Việt Nam. Đó là con số còn hạn chế.
Tuy nhiên, tôi không cho rằng nguồn lao động này của Việt Nam quá ít, cái quan trọng là họ thiếu thông tin.
Trong hội chợ việc làm mà chúng tôi tổ chức cách đây 2 năm, kết quả chỉ tuyển được 27 lao động. Qua đợt tuyển dụng trực tiếp tại Hà Nội trong 2 ngày 24 - 25/11/2007 vừa rồi, tôi nhận ra một điều, thông tin có một hội chợ việc làm Hàn Quốc được các bạn trẻ biết đến rất ít, vì thế, ứng viên tham gia không nhiều.
Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam vẫn tồn tại tư tưởng độc quyền, không muốn chia sẻ thông tin với nhau, đây cũng là một hạn chế trong việc đưa thông tin đến được người lao động.
Vậy, ông có cách nào để thông tin cũng như thu hút số lao động cao cấp này một cách hiệu quả hơn không?
Tôi nghĩ, muốn có được lao động trước hết phải làm tốt khâu tạo nguồn. Phần này chúng tôi rất cần sự liên kết của các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo như các trường đại học, viện nghiên cứu…bởi có được nguồn rồi chúng ta mới có cái để tuyển.
Ngoài ra, tuyên truyền, quảng bá thông tin, đưa thông tin đến được người lao động cũng rất cần thiết. Điều này chúng tôi đã nghĩ đến trước khi tổ chức các hội chợ việc làm, tuy nhiên chúng tôi không được tự ý quảng bá rộng "hình ảnh" cử mình.
Để thu hút được lao động cũng cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ. Có thể sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất thêm một vài ưu đãi nữa trong chính sách thu hút lao động nước ngoài bởi đây cũng là một cách để đưa các chuyên gia, nguồn lao động cao cấp đến với mình.
Cho thuê lại lao động là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về tiền lương, bảo hiểm xã hội, do đó, Sở Nội vụ Bắc Ninh nhấn mạnh cần khai thác thực chất cơ chế tiền ký quỹ để bảo vệ người lao động. Khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm quyền lợi của người lao động thuê lại, Sở Nội vụ cần theo dõi chặt chẽ các mốc thời gian xử lý tiền ký quỹ…
6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 85.263 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 22,21% so cùng kỳ năm ngoái...
Thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, các địa phương đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm hơn 5.800 cơ sở, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ...
Bên cạnh tác động trực tiếp đến khu vực công, việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 cũng có những ảnh hưởng nhất định đến khu vực doanh nghiêp, do một số nghĩa vụ liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, từ đó có thể tác động đến chi phí chung của doanh nghiệp...
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại ASEAN. Song đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy AI gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.