
Một quỹ đầu tư nước ngoài ôm nhiều cổ phiếu ngân hàng đã phải cắt cử người “để mắt” đến chánh văn phòng của Vietcombank, cứ thấy chừng nào nhân viên phòng ông bay vào Tp.HCM đặt phòng khách sạn, đồng nghĩa với cuộc giới thiệu Vietcombank sẽ diễn ra.
Ngoài sự chuẩn bị vốn cho Vietcombank, ít nhất 10 đợt phát hành đồng loạt của cổ phiếu ngân hàng đang lấy hơn 8.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Đuối sức mua vào
Hai thương vụ nóng nhất trong ngành ngân hàng mới đây là việc ngân hàng Standard Chartered (SCB) gởi văn bản chính thức hôm 20.11 xác nhận mua 3 triệu cổ phiếu Ngân hàng Á Châu (ACB) (30 tỉ đồng mệnh giá, chiếm 30%) với giá 200.000 đồng/cp trong đợt phát hành gần 1 triệu cổ phiếu ra công chúng sắp tới.
Tiếp theo là ngày 27/11 ngân hàng Eximbank ký kết với ngân hàng Sumitomo Mitsui (Nhật) mua 15% cổ phần của Eximbank với tổng số tiền là 225 triệu USD trong đợt phát hành 93 triệu cổ phiếu tới đây.
Từ giữa tháng 11 trở lại đây,
Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước liên tục cấp giấy phép chứng nhận chào bán cổ phiếu cho khoảng 10 ngân hàng (bảng kèm theo) với khối lượng gần 4.000 tỉ đồng theo mệnh giá. Nếu theo giá phát hành, ước tính lượng vốn cổ phiếu ngân hàng hút vào từ nay đến cuối năm hơn 8.000 tỉ đồng.
Đối với nhiều nhà đầu tư, việc Sumitomo và SCB mua cổ phần ngân hàng là những tin tốt lành. Sau mấy tháng thị trường cổ phiếu ngân hàng “ủ rũ”, sự mạnh tay của các tổ chức nước ngoài đã góp phần “kích” nhà đầu tư cá nhân hăm hở đổ tiền vào cổ phiếu ngân hàng.
Tuy nhiên, cũng chính lượng phát hành quá lớn khiến không ít cổ đông “đuối” về vốn và đang tìm cách thu xếp vốn. “Tôi bán bớt vài ngàn cổ phiếu khác, rút tiết kiệm và vay tiêu dùng ngân hàng để đắp vào”, ông Chương, một nhà đầu tư sở hữu hai loại cổ phiếu ngân hàng tính toán. Còn một cổ đông của Eximbank thì đang dự tính sử dụng sản phẩm cho vay thấu chi vượt số dư trên tài khoản 200 triệu đồng mà Eximbank vừa cung cấp.
Ngoài “đuối” vốn, điều mà ông Chương lo ngại nhất là, cổ phiếu “vua” hiện thanh khoản kém, nhưng ông buộc phải đổ tiền vào. Ông lo lắng bởi ngoài thị trường râm ran tin là một nửa số tổ chức chiến lược trong nước của Eximbank lần lữa đóng tiền vì giá cổ phiếu ngân hàng rớt mạnh, họ có thể mua ở OTC với giá rẻ hơn giá ký kết.
Theo ông Nguyễn Vạn Lý, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Eximbank, toàn bộ các cổ đông chiến lược tổ chức trong nước đã đóng tiền đầy đủ và đã đăng ký sở Kế hoạch đầu tư.
Sẽ có một cuộc vơ vét?
Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước không biết “vô tình” hay “hữu ý” mà cho phép đồng loạt các ngân hàng th
ư
ơng m
ại c
ổ ph
ần
cùng tăng vốn trong cuối năm, chưa kể phát hành của các công ty ngành khác, đã tạo ra một đợt huy động vốn lớn mạnh.
Tổng lượng vốn xấp xỉ 10.000 tỉ đồng này bỗng trở nên đối trọng với 1.000 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu sắp IPO của “đại gia” Vietcombank.
Một nguồn tin cho rằng, một cuộc “vơ vét” cổ phiếu ngân hàng sẽ diễn ra ngay sau đợt IPO Vietcombank. Có hai lý do. Thứ nhất, hầu hết các nhà đầu tư tổ chức đều ôm lượng lớn cổ phiếu ngân hàng. Nếu IPO Vietcombank đạt giá hợp lý, “định dạng” lại mặt bằng giá cổ phiếu ngành ngân hàng, là cơ hội mua cổ phiếu ngân hàng giá rẻ cho họ.
Họ trông chờ IPO này đến mức, một quỹ đầu tư nước ngoài đã cắt cử người “để mắt” đến chánh văn phòng của Vietcombank, cứ chừng nào nhân viên phòng ông bay vào Tp.HCM đặt phòng khách sạn, đồng nghĩa cuộc giới thiệu IPO Vietcombank sắp diễn ra.
Lý do thứ hai, việc SCB muốn mua 3 triệu cổ phiếu ACB với giá 200.000 đồng/cp vừa nằm trong chiến lược tăng sở hữu tại ngân hàng bản địa, lại vừa “ngầm” ra một giá xác định cho các ngân hàng khác trong thời điểm hiện nay. Ngoài SCB, nhiều tổ chức đề nghị với ACB mức giá cao hơn.
Điều này cho thấy, mặc dù “phong độ” đang “bất ổn”, cổ phiếu ngân hàng vẫn là một trong những tờ giấy mà các tổ chức mong muốn nắm giữ và tiếp tục mua sắp tới.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, nếu thiếu kinh nghiệm thì khi vừa bắt đầu vào thị trường hoặc không có thời gian theo dõi sát các diễn biến thường sẽ thua lỗ chủ yếu do không đủ khả năng kiểm soát rủi ro và cảm xúc (các hiện tượng như FOMO, cắt lỗ sớm…).
Tăng trưởng tích cực kéo theo nhu cầu vốn, nhập khẩu và ngoại tệ gia tăng, tạo thêm sức ép lên tỷ giá và lãi suất. Theo HSBC, dư địa điều hành cuối năm 2026 sẽ cần lưu ý vào khả năng phối hợp chính sách để giữ “điểm cân bằng” giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, trong khi doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong quản trị rủi ro tỷ giá...
"Năm 2026 được đánh giá là một năm có nhiều "ổ gà", “ổ trâu”, thậm chí cả "ổ voi". Chúng tôi cũng rất cực khổ", ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital nói...
Khi số lượng khách hàng khá giả và quy mô tài sản tiếp tục tăng, thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam đang đứng trước bước chuyển đổi mới. Theo HSBC, niềm tin, kỷ luật và các chuẩn mực toàn cầu sẽ là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn tiếp theo….
Theo khảo sát, nghiên cứu của VinaCapital và đối chiếu với nhiều nghiên cứu khác, giá trị phân bổ tài sản cho chứng khoán tại Việt Nam chỉ khoảng 1/10 giá trị phân bổ tài sản cho bất động sản.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.