
Ngày 27/4/2008, Công ty Cổ phần Hợp Nhất Việt Nam đã tổ chức Đại hội Cổ đông với việc thông qua nghị quyết trả cổ tức 25% góp của các cổ đông.
Đại hội Cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua kế hoạch tiếp tục trả lương bằng cổ phiếu trong năm 2008 với tỷ lệ tối đa là 10% trên lương của mỗi cán bộ công nhân viên và luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 25% trên vốn thực góp.
Theo số liệu được công bố tại Đại hội Cổ đông, kết thúc năm 2007, tổng doanh thu của Hợp Nhất đạt 98 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2006 - gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng bình quân trong ngành chuyển phát nhanh (doanh thu năm 2006 là 55 tỷ đồng).
Năm 2007, HNC đã chính thức cổ phần hoá và hiện đang là công ty chuyển phát nhanh tư nhân lớn nhất VN với mạng lưới điểm giao dịch là 194 điểm (năm 2006 mới 120 điểm) và các mạng lưới đã phủ toàn quốc.
Hiện nay, Hợp Nhất là thành viên của một số mạng chuyển phát quốc tế như Citi Link, Singpost, Courier Link và kết nối trực tiếp đi các nước châu Á trong mạng thành viên của mình. Trong năm 2008, mục tiêu của Hợp Nhất là chuyên nghiệp hoá mọi hoạt động của công ty để khẳng định sự vượt trội về quy mô, đẳng cấp so với các công ty tư nhân hiện nay.



Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.