
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 19/11/2025
Minh Hà
10/01/2012, 06:59
Từ năm 2009 đến nay, ITC vẫn đang khiếu nại việc truy thu tiền sử dụng đất đã nộp đủ và hiện nay vẫn chưa có kết luận
Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà - Intresco (mã ITC-HSX) vừa có công văn giải trình liên quan đến việc Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm của một số doanh nghiệp bất động sản tại Tp.HCM, trong đó sai phạm lớn nhất thuộc về ITC và công ty bị đề nghị truy thu 245 tỷ đồng.
ITC khẳng định công ty chưa nhận được thông tin nào từ phía Thanh tra Chính phủ về việc truy thu tiền sử dụng đất tại công ty.
Trong năm 2011, Đoàn Thanh tra Chính Phủ thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý đất tại Tp.HCM. Đoàn có làm việc với ITC chủ yếu liên quan đến vấn đề giải quyết khiếu nại của công ty trước đây có liên quan đến tiền sử dụng đất mà công ty đã nộp đủ trên cơ sở thông báo của Chi cục thuế huyện Bình Chánh từ năm 2004 -2005.
Năm 2009, kiểm toán Nhà nước thanh tra Chi cục thuế huyện Bình Chánh và kết luận Chi cục thuế huyện Bình Chánh áp dụng giá tiền sử dụng đất tại dự án thuộc công ty chưa phù hợp nên chi cục thuế huyện Bình Chánh tính lại và thu chênh lệch.
Từ năm 2009 đến nay, ITC vẫn khiếu nại và hiện nay vẫn chưa có kết luận. Vừa qua, ngày 6/12/2011, công ty có nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ với nội dung ghi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo “UBND Tp.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý khiếu nại của ITC liên quan đến việc truy thu tiền sử dụng đất đã nộp đủ theo thông báo của cơ quan thuế thành phố.”
Ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành Thép nói riêng đang dư cung trên nhiều phương diện: Nhà máy, cơ sở sản xuất thép; Mỏ than; Mỏ quặng sắt. Giá nguyên vật liệu sẽ trong xu hướng giảm trong chu kỳ 3-5 năm tới.
Lợi nhuận “lõi” của các Ngân hàng đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng tín dụng chậm lại và NIM hồi phục chậm hay thậm chí thu hẹp do chi phí vốn gia tăng..
Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.
Kinh tế xanh
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: