“Muốn cho khách hàng tốt của mình vay thì chưa chắc họ chịu vay. Họ nói vay với mức lãi suất này thì mệt mỏi quá. Còn khách hàng mình không khuyến khích họ vay thì không thể cho vay”.
Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nói như vậy về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của ngân hàng hiện nay, trong bối cảnh thị trường tiền tệ đang có những chuyển biến mới như lãi suất có xu hướng giảm, nguồn ngoại tệ dồi dào hơn...
Thưa ông, điều gì đã khiến lượng ngoại tệ hiện nay trở nên dồi dào hơn mấy tháng trước?
Trước hết chúng ta phải hiểu rằng, tình hình kinh tế hiện nay ngược lại quy luật của những năm trước. Những năm trước, các tháng cuối năm nhu cầu nhập khẩu luôn luôn cao và cần một lượng USD tương ứng.
Còn hiện nay, Chính phủ chủ trương hạn chế nhập khẩu để kiềm chế lạm phát, vì vậy 6 tháng cuối năm chắc chắn cầu ngoại tệ không bằng cùng kỳ năm 2007.
Tạm thời hiện nay nhiều ngân hàng thương mại đang dư nguồn tiền USD. Theo tôi, các ngân hàng đều có nhu cầu dự trữ ngoại tệ, nhưng không lớn bằng năm ngoái.
Bởi nhu cầu dự trữ hàng tết là có, nhưng không cao bằng năm ngoái. Nhà nhập khẩu sẽ thận trọng, bởi khi ra siêu thị, ra chợ, tình hình chung là người dân đã ý thức vấn đề chi tiêu, những gì không cần thiết thì không mua, cái cần thiết thì chỉ mua vừa đủ.
Lượng USD này dư dả như thế nào và trong bao lâu? Liệu có gì có thể làm đảo chiều từ thừa sang thiếu trong thời gian sắp tới không?
Dư ở chỗ các ngân hàng cũng muốn huy động bằng đồng ngoại tệ, với lãi suất thấp hơn tiền đồng, nhưng nhiều ngân hàng không xài hết được. Theo tôi, đây là lượng ngoại tệ dư dả trong ngắn hạn. Cung ngoại tệ dư từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, kiều hối… trong khi cầu thì giảm đi.
Từ giờ đến cuối năm, theo tôi, không có cơ sở nào để ngoại tệ biến động lớn. Thí dụ, các nhà đầu tư nước ngoài thời gian trước bị áp lực cắt lỗ chứng khoán, bán chứng khoán, mua USD.
Nay mặc dù thị trường chứng khoán chưa hồi phục, nhưng tình hình chung là có cải thiện. Nếu họ thấy rằng Chính phủ đang điều hành tốt, tỷ giá vẫn nằm trong kiểm soát, thì không có lý do gì họ cắt lỗ nữa.
Như vậy, thị trường tiền tệ đã thật ổn định?
Theo tôi, từ giờ đến cuối năm có thể nói là ổn định.
Vì sao nhiều ngân hàng chọn điều chỉnh giảm lãi suất huy động USD trước lãi suất VND?
Mặt bằng lãi suất huy động đồng USD trong nước đang cao hơn nhiều so với lãi suất SIBOR (lãi suất liên ngân hàng Singapore), LIBOR (lãi suất liên ngân hàng London). LIBOR hiện nay là 2,46%/năm. “Người ta” có 2 – 3%/năm mà mình ở mức 6%/năm là phi lý.
Còn lãi suất VND theo ông sẽ giảm tới đâu?
Lãi suất VND đang trong xu hướng giảm nhẹ. Nhưng điều lớn nhất các ngân hàng quan tâm là phản ứng của người dân như thế nào. Đâu thể nào dễ dàng mà giảm lãi suất huy động VND, vốn dĩ hiện đã không thực dương so với chỉ số lạm phát. Mức độ giảm sẽ được tăng lên hay giảm xuống phụ thuộc mạnh vào chỉ số giá cả sắp tới.
Vậy bao giờ thì lãi suất cho vay được giảm?
Nếu cho vay, nhiều ngân hàng lỗ với mức lãi suất đầu vào và đầu ra hiện nay. Nhưng một khi lãi suất đầu vào giảm, lãi suất cho vay sẽ được tính toán lại sớm.
Việc các ngân hàng đang giảm lãi suất có đồng nghĩa vốn khả dụng của ngân hàng tăng?
Tôi cho rằng các ngân hàng sử dụng vốn khả dụng tốt chứ bảo là thừa thì chưa đúng. Các ngân hàng thương mại nhà nước vốn khả dụng tốt. Các ngân hàng cổ phần thì vừa đủ. Đủ ở đây được hiểu là đủ cung cấp cho khách hàng.
Vậy liệu tín dụng sẽ được “thả lỏng” hơn không?
Với Đông Á hiện có hai khuynh hướng tín dụng. Thứ nhất là mình muốn cho khách hàng tốt của mình vay thì chưa chắc họ chịu vay. Họ nói vay với mức lãi suất này thì mệt mỏi quá. Còn khách hàng mình không khuyến khích họ vay thì không thể cho vay.
(Theo SGTT)




Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Việc tiền gửi liên tục lập “kỷ lục” một phần do đây là số dư tích lũy qua nhiều kỳ, trong đó có phần lãi nhập gốc, chứ không đồng nghĩa người dân vừa đưa một lượng tiền mới tương ứng vào hệ thống ngân hàng…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Sau thời gian dài đình trệ do thiếu vốn và vướng mắc giải phóng mặt bằng, 2 tiểu dự án giao thông kết nối khu vực trung tâm Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đã được khởi động thi công trở lại. Tuy nhiên, mặt bằng và nguồn vật liệu vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để dự án tăng tốc.