12:18 28/11/2008

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch Giải thưởng Rồng Vàng

Hải Vy

Giải thưởng lớn nhất dành cho khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam năm nay sẽ do nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam.
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam.
Giải thưởng lớn nhất dành cho khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam năm nay sẽ do nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch.

Từ năm 2001, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã khởi xướng Giải thưởng Rồng Vàng hàng năm dành cho các doanh nghiệp FDI xuất sắc, với sự ủng hộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều bộ ngành có liên quan. Câu lạc bộ Rồng Vàng được thành lập vào tháng 5/2007, gồm các doanh nghiệp đã đoạt giải thưởng này, với mục đích là nơi các doanh nghiệp giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển. Hiện nay, Câu lạc bộ có trên 80 thành viên và do nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch danh dự.

Ban tổ chức cho biết, dự kiến Giải thưởng Rồng Vàng 2008 sẽ được công bố vào cuối tháng 12/2008. Lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 10/1/2009, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ông Vũ Khoan là Phó thủ tướng Chính phủ từ tháng 8/2002 đến cuối tháng 6/2006. Ông đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Việt Nam, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, là một tập đoàn gồm 6 ấn phẩm báo chí thường xuyên. Những ấn phẩm này bao gồm Thời báo Kinh tế Việt Nam (hàng ngày, tiếng Việt), Vietnam Economic Times (hàng tháng, tiếng Anh), VnEconomy, The Guide (hàng tháng, tiếng Anh), Tư vấn Tiêu và Dùng (2 số/tháng, tiếng Việt) và Tiền & Hàng (3 số/tuần, tiếng Việt).

Sau 17 năm phát triển, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp lớn vào việc thông tin tới bạn đọc cả nước về tình hình kinh tế, xã hội trong nước. Hiện lượng phát hành của mỗi ấn phẩm lên tới hàng chục nghìn bản/số. Ấn phẩm báo kinh tế trực tuyến VnEconomy cũng đạt khoảng 800.000 lượt truy cập mỗi ngày.