
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Anh Quân
08/06/2010, 19:45
Nguyên nhân chậm được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nêu, chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng, thay đổi trong đầu tư
                                            Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, trong hầu hết các nhóm công trình, dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đều có hiện tượng chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng, thay đổi trong đầu tư…
Cụ thể, trong nhóm 34 công trình phải hoàn thành để kỷ niệm Đại lễ, có 8 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 18 công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 năm nay, 7 công trình có thể sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2010, và 1 công trình không có khả năng hoàn thành do vưỡng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
Tương tự, trong nhóm 5 công trình khởi công chào mừng kỷ niệm, có 1 công trình đã khởi công từ năm 2009, 2 công trình dự kiến sẽ khởi công trong năm 2010 trước dịp Đại lễ, và 2 công trình chưa khởi công được do dự án đang trong quá trình xem xét lại cơ chế đầu tư.
Trong nhóm 6 công trình thuộc diện khuyến khích hoàn thành vào dịp này, có 5 công trình đang triển khai xây dựng, trong đó có 3 công trình đã cơ bản hoàn thành, có 1 công trình chậm lại do mới chọn được nhà đầu tư thay thế.
Cuối cùng, trong nhóm 20 công trình thuộc hiện đẩy nhanh tiến độ, chỉ có 1 công trình đã cơ bản hoàn thành; 3 công trình dự kiến sẽ hoàn thành; 8 công trình đang tập trung triển khai xây dựng; 6 công trình mới hoàn thành thủ tục, đủ điều kiện khởi công; và 2 công trình dự báo chưa đủ các điều kiện để khởi công.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nguyên nhân các dự án chậm tiến độ là do năng lực triển khai nhiệm vụ của chủ đầu tư còn hạn chế, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về đền bù. Ngoài ra, đối với một số công trình đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật, chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm…
Cũng cơ quan lập báo cáo cho biết, nhiều công trình văn hóa phi vật thể cũng đã được triển khai theo đúng tiến độ như hồ sơ bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê, Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được công nhận là di sản tư liệu thế giới; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt…
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Có hiệu lực từ ngày 11/9/2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một bước tiến pháp lý quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ổn định và bền vững hơn. Song theo VIS Rating, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro vẫn là một khoảng trốn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: