
Ngày 14/8, tại Hà Nội, tân Đại sứ Cộng hoà Pháp Hervé Bolot đã có cuộc gặp gỡ báo chí và chia sẻ những suy nghĩ cũng như dự định của ông trên cương vị mới tại Việt Nam.
Đại sứ có đề ra mục tiêu gì trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam?
Mục tiêu của chúng tôi có nhiều. Ngoài lĩnh vực văn hoá tôi cũng có mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hai nước trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Chúng tôi không chỉ mong muốn tăng cường hơn nữa đầu tư của Pháp vào Việt Nam mà còn tăng cường hơn nữa các dự án hợp tác giữa hai nước thông qua các liên doanh.
Tôi mong muốn làm sao khi kết thúc nhiệm kỳ của mình sẽ có một bản tổng kết thông báo rằng mối quan hệ trao đổi giữa Pháp và Việt Nam đã tăng lên trong nhiệm kỳ của tôi. Đó chính là tham vọng của tôi.
Một điều quan trọng nữa là trong năm 2008, Pháp sẽ là Chủ tịch luân phiên của EU đối với Việt Nam. Vì vậy tôi có rất nhiều việc phải làm trong nhiệm kỳ 3 năm của mình.
Ông nhận định như thế nào về thực tế đầu tư của Pháp vào Việt Nam hiện nay?
Trên phương diện song phương, Pháp hiện đang là nhà đầu tư châu Âu số 1 tại Việt Nam. Tôi hi vọng rằng các khoản đầu tư của Pháp sẽ tăng lên trong thời gian tới. Bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp Pháp có đặc tính là hết sức quan tâm đến quan hệ đối tác lâu dài. Với thị trường hơn 80 triệu dân như Việt Nam, đây sẽ là một thị trường rất tiềm năng.
Trong hợp tác phát triển kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, tôi là người có kinh nghiệm. Tôi đã từng tham gia vào việc giúp đỡ Cônggô vực dậy nền công nghiệp nước này. Và gần đây nhất, trong nhiệm kỳ của mình, với tư cách Đại sứ của Pháp tại Rumani, mỗi năm đã có khoảng 1 tỉ Euro của Pháp đầu tư vào nước này.
Đó là những kinh nghiệm quý báu tôi có thể phát huy trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam. Tại một đất nước có ảnh hưởng lớn của đạo Khổng như Việt Nam thì kinh nghiệm giữ một vai trò quan trọng hơn nhiều.
Tại Việt Nam người ta đang nói nhiều đến làn sóng đầu tư từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, theo ngài thì liệu sẽ có làn sóng như vậy của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam không?
Vốn là một nhà địa lý nên tôi luôn nghĩ đến những khái niệm về mặt địa lý. Khi nói đến một làn sóng chúng ta cảm tưởng rằng chỉ là cái gì đó thoảng qua. Tôi muốn làm sao để mực nước biển dâng lên chứ không chỉ là sóng nâng cao nhất thời.
Nhưng trong lĩnh vực kinh tế chúng ta phải tôn trọng những hiện thực khách quan. Mà hiện thực khách quan thường khó lay chuyển. Chúng tôi hiểu rằng khi giúp đỡ Việt Nam tham gia WTO là làm gia tăng sự cạnh tranh của các đối thủ trong khu vực trên thị trường Việt Nam. Điều đó hết sức tự nhiên.
Dĩ nhiên, do khoảng cách địa lý nên những sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản sang Việt Nam sẽ có giá cạnh tranh hơn so với giá nhập khẩu từ Pháp. Vì vậy, phía Pháp quan tâm đến những lĩnh vực mà sự cạnh tranh của các nước láng giềng không mạnh bằng.
Ví dụ những lĩnh vực Pháp có thế mạnh như công nghệ cao, y tế, đào tạo, hàng không... Trong những lĩnh vực như thế độ giãn của cầu so với mức giá không lớn nên ảnh hưởng của chi phí vận chuyển không tác động nhiều đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp.
Cạnh tranh dĩ nhiên có những khiếm khuyết của nó nhưng đó là môi trường lành mạnh bởi vì nó đưa ra được các tiêu chí kinh tế rõ ràng để các khách hàng chọn được phương án tối ưu cho mình.




Thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5/2026 đến nay đang chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi logistics luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu...
Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...
Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) vừa có kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu hóa chất của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, đơn vị đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát, sửa đổi Nghị định số 26/2026/NĐ-CP để xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.