Phố Wall khởi sắc nhờ khối tài chính và công nghệ

Ngày 14/5, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm do giới đầu tư quay trở lại gom mua cổ phiếu khối tài chính, công nghệ

Với phiên khởi sắc này, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng 32% so với thời điểm thị trường xuống “đáy” được thiết lập ngày 9/3/2009, nhưng chỉ số này vẫn mất 4% giá trị trong tuần - Ảnh: Reuters.
Với phiên khởi sắc này, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng 32% so với thời điểm thị trường xuống “đáy” được thiết lập ngày 9/3/2009, nhưng chỉ số này vẫn mất 4% giá trị trong tuần - Ảnh: Reuters.

Ngày 14/5, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm do giới đầu tư quay trở lại gom mua cổ phiếu khối tài chính, công nghệ.

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ thông báo, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 9/5/2009 đã tăng 32.000 lên 637.000 người, từ mức 605.000 trong tuần trước đó.

Theo số liệu của Bộ này, tính đến ngày 2/5/2009, số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ là 6,56 triệu.

Bộ này cũng cho biết, trong tháng 4/2009, chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) đã tăng 0,3%, sau khi giảm 1,2% trong tháng trước đó. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, PPI đã giảm 3,7% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/1950.

Nếu loại trừ giá thực phẩm, năng lượng thì PPI cơ bản đã tăng 0,1%. Trong tháng 4, giá năng lượng giảm 0,1%, giá xăng tăng 2,6% và giá gas lên 6,2%; giá thực phẩm nhích 1,5%.

Các chỉ số tăng từ 0,56-1,5%

Ngày 14/5, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới - Wal-Mart đã công bố lãi 3,02 tỷ USD, tương đương 77 cent/cổ phiếu trong quý 1/2009, kết thúc vào ngày 30/4. Trong quý 1/2008, Wal-Mart cũng đạt được 3,02 tỷ USD, nhưng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu chỉ đạt 76 cent/cổ phiếu.

Doanh thu quý 1 của Wal-Mart đã giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 93,47 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 3,8% lên 61,24 tỷ USD.

Wal-Mart cũng đưa ra dự báo, thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý 2/2009 của hãng sẽ đạt 83-88 cent/cổ phiếu. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu của Wal-Mart giảm 1,86%, chốt ở mức 49,1 USD/cổ phiếu.

Chứng khoán Mỹ hôm thứ Năm đã tăng điểm do giới đầu tư quay trở lại gom mua cổ phiếu tài chính, công nghệ, sau khi cổ phiếu hai khối này đã giảm mạnh những phiên trước đó.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch phiên này lại đạt thấp hơn mức trung bình những phiên trước đó. Điều này khiến giới phân tích nghi ngờ về khả tăng tăng điểm bền vững của thị trường.

Với phiên khởi sắc này, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng 32% so với thời điểm thị trường xuống “đáy” được thiết lập ngày 9/3/2009, nhưng chỉ số này vẫn mất 4% giá trị trong tuần.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng điểm cao hơn phiên trước đó khi mở cửa ngày giao dịch và tiếp tục xu hướng tăng điểm cho đến hết phiên. Thị trường về cơ bản chạy trong biên độ dao động tăng từ 0 - hơn 2% so với phiên giao dịch trước đó.

Cổ phiếu khối tài chính phiên này đã tăng điểm trở lại nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu ngành ngân hàng, trong đó cổ phiếu JPMorgan lên 4,4%, cổ phiếu Bank of America tiến thêm 2,7%, cổ phiếu Citigroup tăng 4,11%, cổ phiếu Goldman Sachs nhích 3,36%,...

Nhiều cổ phiếu phòng thủ khối hàng tiêu dùng, dược phẩm tiếp tục tăng điểm và góp phần quan trọng giúp chỉ số Dow Jones khởi sắc, trong đó cổ phiếu Coca-Cola tăng 2,9%, cổ phiếu Merck lên 1,5%, cổ phiếu Pfizer nhích 0,46%.

Cổ phiếu khối công nghệ đã tăng điểm mạnh nhất với sự lên điểm của nhiều mã chứng khoán, trong đó cổ phiếu Microsoft lên 1,57%, cổ phiếu Intel tăng 2,71%, cổ phiếu Novellus Systems tiến thêm 7,1%,...

VnEconomy

Biểu đồ diễn biến của chứng khoán Mỹ ngày 14/5 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 15/5: chỉ số Dow Jones tăng 46,43 điểm, tương đương 0,56%, chốt ở mức 8.331,32.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 25,02 điểm, tương đương 1,5%, chốt ở mức 1.689,21.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 9,15 điểm, tương đương 1,04%, đóng cửa ở mức 893,07.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,52 tỷ cổ phiếu, thị trường có 2.172 cổ phiếu tăng điểm và có 847 cổ phiếu giảm điểm. Trên sàn Nasdaq, khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2,22 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.825 cổ phiếu lên điểm và có 838 cổ phiếu mất điểm.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Sáu:

Công bố số liệu về CPI; sản xuất công nghiệp, chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

Chứng khoán châu Âu chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm

Hầu hết các cổ phiếu khối ngân hàng châu Âu đều tăng điểm nên đã góp phần quan trong giúp chứng khoán khu vực lên điểm, sau ba ngày chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu của Barclays, Credit Suisse, HSBC và Royal Bank of Scotland, UBS đã tăng từ 1,7% đến 4,2%.

Biên độ tăng của ba chỉ số chỉ đạt dưới 1% do sự giảm điểm của cổ phiếu khối năng lượng, vì giá dầu giảm hơn 1% ở thị trường châu Âu. Cổ phiếu BP, ENI, Royal Dutch Shell, StatoilHydro và Total giảm từ 1,2-3,1%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh lên 31,21 điểm, tương đương 0,72%, chốt ở mức 4.362,58. Khối lượng giao dịch đạt 2,38 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức lên 0,23%, khối lượng giao dịch đạt 33,1 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,11%, khối lượng giao dịch đạt 181 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á đổ dốc

Thông tin doanh thu bán lẻ ở Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp không chỉ đẩy thị trường chứng khoán Phố Wall mất hơn 2%, mà còn tạo nên làn sóng bán tháo cổ phiếu ở thị trường châu Á.

Giới đầu tư lo ngại cầu hàng hóa ở Mỹ giảm sẽ có ảnh hưởng xấu tới hoạt động xuất khẩu của nhiều nước châu Á - vốn có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên giao dịch hôm thứ Năm đã giảm 3% - mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 30/3, xuống 95,22 điểm.

Các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực như Nhật, Hồng Kông, Australia, Hàn Quốc đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong tuần, với biên độ trên 2%.

Cổ phiếu của Sony, Leighton Holdings, Rio Tinto Group và nhiều tập đoàn khác đã giảm điểm với biên độ lớn trước triển vọng kinh doanh không sáng sủa hoặc cần phải tăng thêm vốn cho hoạt động kinh doanh. Đà giảm của nhiều blue-chip đã góp phần đẩy các thị trường chứng khoán mất điểm.

Chứng khoán Nhật đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong tuần, do sự sụt giảm của nhiều cổ phiếu blue-chip trước khả năng thua lỗ trong kinh doanh và đồng Yên lên giá.

Cổ phiếu Nikon đã giảm 8,4% sau khi có dự báo về khả năng hãng sẽ thua lỗ trong năm tài khóa 2008. Cổ phiếu Panasonic mất 4,4%, cổ phiếu Toyota hạ 4,1%, cổ phiếu Canon xuống 4,8%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 246,76 điểm, tương đương 2,64%, chốt ở mức to 9,093.73 - mức thấp nhất kể từ ngày 1/5.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan mất 1,87%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 2,89%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ xuống 1,62%. Chỉ số ASX của Australia giảm 3,43%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 3,04%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 2,37%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc trượt 0,9%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8.284,89 8.331,32   46,43 0,56
Nasdaq 1.664,19 1.689,21   25,02 1,50
S&P 500 883,92 893,07     9,15 1,04
Anh FTSE 100 4.331,37 4.362,58   31,21 0,72
Đức DAX 4.727,61 4.738,47   10,86 0,23
Pháp CAC 40 3.152,90 3.156,29    3,39 0,11
Đài Loan Taiwan Weighted 6.485,14 6.364,17 120,97 1,87
Nhật Nikkei 225 9.340,49 9.093,73 246,76 2,64
Hồng Kông Hang Seng 17.059,62 16.541,69 517,93 3,04
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.414,52 1.380,95   33,57 2,37
Singapore Straits Times 2.188,69 2.122,11   63,18 2,89
Trung Quốc Shanghai Composite 2.663,77 2.639,89   23,88 0,90
Ấn Độ BSE 30 12.231,87 11.824,42 195,23 1,62
Australia ASX 3.842,50 3.710,80 131,70 3,43
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomber

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy