PVE tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của PVE đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 80 tỷ đồng

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HASTC) vừa thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 80 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại vốn điều lệ của PVE là 35 tỷ đồng, phát hành thêm 45 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Phát hành 1.325.000 cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 0,38 (1 cổ phần hiện hữu được mua 0,38 cổ phần phát hành đợt này với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

 Đối với cán bộ công nhân viên việc bán cổ phiếu được áp dụng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (thông tư số 18/2007/II-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính) cho cán bộ trong công ty. Tổng số cổ phiếu phát hành là 175.000 cổ phiếu (tương đương 5% cổ phiếu hiện tại), mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu.

Giai đọan 2: Bán cổ phần ra ngoài; tổng số cổ phiếu phát hành bán ra ngoài là 3.000.000 cổ phần.

Theo đó, PVE ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Luật chứng khoán.

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy