
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 01/02/2026
Quỳnh Lam
30/09/2008, 09:39
Chỉ 2% trong số doanh nghiệp được hỏi cho biết, họ tăng lương để tránh đình công
Theo bản công bố kết quả khảo sát lương của Navigos Group, công ty cung cấp các giải pháp nhân sự và tuyển dụng hàng đầu Việt Nam, mức tăng lương bình quân trong năm 2008 là 19,5%, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng, họ tăng lương là để đối phó với lạm phát.
Cụ thể, có đến 64% doanh nghiệp đã đưa ra lý do này; 20% thì cho rằng, tăng lương để đảm bảo thu nhập cho đội ngũ lao động; 10% doanh nghiệp tăng lương do yêu cầu của người lao động, và chỉ 2% tăng để tránh đình công.
Bản công bố kết quả khảo sát lương này cũng cho biết, khu vực doanh nghiệp dịch vụ tài chính đang có mức tăng lương cao nhất (khoảng 31,6%). Mức lương tăng thấp nhất thuộc nhóm các doanh nghiệp ngành hàng hải, giao thông và vận tải (9,6%).
Một kết quả khá bất ngờ là các doanh nghiệp trong nước có mức tăng lương cao hơn so với các doanh nghiệp FDI.
Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ tăng 20%; liên doanh tăng 18,4%; văn phòng đại diện tăng 17,1%; các doanh nghiệp trong nước tăng 20,2%.
Việc gia nhập mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với 425 thành phố thành viên từ 91 quốc gia; đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục...
Những vị trí có mức lương cao tại Việt Nam vẫn chủ yếu thuộc về quản lý các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm; thực phẩm - đồ uống - hàng tiêu dùng nhanh; năng lượng - dầu khí, song cao nhất lại thuộc về nông nghiệp, lên đến trên 520 triệu đồng/tháng...
Đến thời điểm tháng 1/2026 gần 2 triệu bản án, quyết định được số hóa và được Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: