
Liên tục những ngày gần đây, giá cổ phiếu các ngân hàng đang lên cơn sốt bởi sự săn lùng ráo riết của nhà đầu tư.
Càng đến thời điểm cuối năm, kỳ vọng được chia cổ tức bằng cổ phiếu càng đốt nóng thị trường chuyển nhượng...
Chào giá... vô tội vạ
Thị trường cổ phiếu tự do đang nở rộ những quảng cáo mời chào mua bán cổ phiếu Ngân hàng. Đảo quanh một vài trang web chuyên cung cấp thông tin mua bán chứng khoán có thể thấy nhan nhản các lời mời chào như: “Cần 600 cổ phiếu Ngân hàng A, giá 8.5. Liên hệ...”.
Tuy nhiên, “bản sắc” của thị trường tự do có thể khiến nhà đầu tư hoa mắt vì sự chênh lệch giá khó tưởng tượng.
Cổ phiếu Ngân hàng Kiên Long đăng quảng cáo chào bán giá 398.000 đồng/cổ phiếu nhưng “bốc” điện thoại hỏi mua lập tức bị “hét” tới 410.000 đồng/cổ phiếu. Một số cổ phiếu đang “sốt” như cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) trên trang www.sanOTC.com được rao bán mức 7,1 triệu đồng, nhưng giới đầu tư chấp nhận mua tới 7,3 triệu đồng cũng không tìm ra.
Tương tự, cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mệnh giá 100.000 đang được chào giá 430.000 đồng/cổ phiếu nhưng gọi vài số điện thoại cũng không tìm ra người bán. Khó có thể xác định đâu là mức giá hợp lý khi thông tin về giá giao dịch thành công chỉ mang tính tham khảo và không được kiểm chứng.
Coi chừng... bánh vẽ
Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư có xu hướng đổ xô tìm mua cổ phiếu ngân hàng là kỳ vọng được chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo quy định mới, mức vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại phải đạt 1.000 tỉ đồng và thời hạn tăng vốn không còn dài.
Cách tăng vốn phổ biến là phát hành thêm cổ phiếu và cổ đông được ưu tiên quyền mua rẻ. Như vậy chỉ sau vài lần tăng vốn, số cổ phiếu nghiễm nhiên được “đẻ” thêm với chi phí thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Chẳng hạn với SHB, đại hội cổ đông 2007 dự kiến quyết định tăng vốn và cổ đông được mua thêm 50% số lượng đang nắm giữ. Ngoài ra, Ngân hàng cũng là một lĩnh vực hấp dẫn nhà đầu tư với làn sóng bán cổ phiếu cho các đối tác nước ngoài.
Tuy nhiên, không phải cổ phiếu Ngân hàng nào cũng tốt. Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn, để đánh giá một ngân hàng cần chú ý tới hệ thống mạng lưới chi nhánh, đội ngũ nhân sự, tổng tài sản, lợi nhuận...
Hiện nay có nhiều ngân hàng nhỏ ra đời mới chỉ cầm trong tay tấm giấy phép chứ chưa đi vào hoạt động hoặc mới hoạt động trong một thời gian ngắn. Những ngân hàng này rất khó đánh giá được chất lượng thực sự nhưng cổ phiếu đã thuộc loại “hàng nóng” trên thị trường.
Giá trị của mảnh giấy phép phản ánh qua giá cổ phiếu như vậy là phi thực tế. Việc giá cổ phiếu “trên trời” trong những trường hợp như vậy chủ yếu là do các thông tin đồn thổi không chính xác.
Nhà đầu tư cũng cần quan tâm tới những chiêu quảng cáo của người môi giới. Những cổ phiếu được “hét” giá cao đều được “bảo hành” bằng những thông tin rất hấp dẫn nhưng khó có thể kiểm chứng độ chính xác.
Mặt khác, cầu cổ phiếu trên thị trường tự do rất khó xác định khi nhà đầu tư thường rao mua thông qua nhiều người môi giới và chính những người này lại tiếp tục lan truyền thông tin chào mua. Như vậy nhu cầu mua cổ phiếu có thể tăng lên theo cấp số nhân và vô tình thổi bùng thêm cơn sốt không đáng có.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.