
Dù triển vọng kinh tế thế giới vẫn còn u ám, nhiều nhà đầu tư nước ngoài dường như đang dành cho Việt Nam sự quan tâm lớn.
Hôm qua, 20/4, hơn 300 lãnh đạo các tập đoàn, công ty hàng đầu đã tham gia vào Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, được tổ chức tại Khách sạn Grand Hayatt (Hồng Kông). Diễn đàn được kết nối trực tuyến qua truyền hình với Hà Nội, Tp.,HCM, London (Anh), Geneve (Thụy Sỹ), Tokyo (Nhật Bản), Singapore... và kết nối trực tuyến toàn cầu qua kênh truyền thanh và mạng Internet.
Tại đây, sau bài phát biểu về tình hình kinh tế và quan điểm của Việt Nam về thu hút đầu tư, với dự báo tăng trưởng GDP sẽ vào khoảng 5 - 5,5% trong năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành gần một giờ đồng hồ, trả lời nhiều câu hỏi của nhà đầu tư nước ngoài.
Hầu hết các câu hỏi được đặt cho Thủ tướng từ phía các đầu cầu truyền hình, chủ yếu đều hướng đến các vấn đề ngắn hạn như liệu có tình trạng thiếu thanh khoản đồng USD? Khi nào lạm phát trở lại một con số? Hay kế hoạch huy động vốn cho nền kinh tế Việt Nam được cân đối như thế nào giữa vay trong nước và vay nước ngoài?...
Một số nội dung câu hỏi của nhà đầu tư nhắm thẳng đến thị trường chứng khoán, như các gói kích thích tài chính có ảnh hưởng đến vấn đề cổ phần hóa, giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán...?
Một số câu hỏi khác lại được cho là đến từ những nhà đầu tư có mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam, khi họ đặt mối quan tâm đến các vấn đề cơ bản hơn, như chính sách phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệp phụ trợ.
Đáp lại sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, Thủ tướng đã trực tiếp trả lời nhiều thắc mắc từ phía các nhà đầu tư.
Liên quan đến câu hỏi liệu Việt Nam có thiếu thanh khoản đồng USD, Thủ tướng cho biết, trong quý 1/2009, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư tới 1,7 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối hiện tương ứng với 20 tuần nhập khẩu.
“Chúng tôi không gặp khó khăn nào trong việc đảm bảo thanh khoản bằng đồng USD”, Thủ tướng nói.
Về câu hỏi khi nào lạm phát tại Việt Nam trở lại một con số, Thủ tướng đưa dẫn chứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2009 so với tháng 12/2008 chỉ 1,32%.
“Theo dự báo của chúng tôi, lạm phát năm 2009 vào khoảng 6%, và tôi tin là mục tiêu này có thể thực hiện được”, Thủ tướng khẳng định.
Thẳng thắn trả lời kế hoạch thu hút vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế trong năm nay, Thủ tướng cho biết Việt Nam rất coi trọng các nguồn vốn ODA và FDI, và đây là hai nguồn vốn chính, có vai trò lớn trong phát triển hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có một số kênh huy động vốn ngoài khác như bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, và Chính phủ cũng thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho nền kinh tế.
“Nguồn vốn ngoài nước dự kiến chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư trong năm nay. Theo kinh nghiệm trong những năm qua thì đây là kế hoạch phù hợp”, Thủ tướng nói.
Đáp lại mối quan tâm đến thị trường chứng khoán, Thủ tướng khẳng định với các nhà đầu tư rằng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là chủ trương nhất quán của Chính phủ Việt Nam. Trong 12.000 doanh nghiệp Nhà nước, dự kiến sẽ chỉ giữ lại khoảng 500 doanh nghiệp để đảm bảo ổn định vĩ mô và các vấn đề an sinh xã hội.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.