
Giải thích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về thông tin số tiền thưởng trong năm 2007 lên tới 200 tỷ đồng.
Ngày 2/1, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI, đã có công văn phản hồi về việc trích quỹ khen thưởng năm 2007, sau khi có ý kiến của một số nhà đầu tư.
Trước đó, thông tin về kế hoạch thưởng Tết của Chứng khoán SSI thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó có những quan điểm khác nhau về con số 200 tỷ đồng nói trên.
Một số nhận định cho rằng con số 200 tỷ đồng tiền thưởng là sự “chơi trội” của công ty này trong bối cảnh thị trường một năm khó khăn, trong đó có hoạt động của các công ty chứng khoán. Thậm chí có cả sự liên tưởng tới vấn đề quan hệ cổ đông như trong trường hợp của FPT trong năm 2007.
Tuy nhiên, trong công văn nói trên, SSI khẳng định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế (có thể lên đến 200 tỷ đồng) là hoàn toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2007.
Một điểm đáng chú ý là số tiền dự kiến lên tới 200 tỷ đồng nói trên không chia hết cho nhân viên như một số nguồn tin và trong ý kiến phản hồi của một số nhà đầu tư. Cụ thể, số tiền đó được dùng để trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư, Ban kiếm soát và khen thưởng nhân viên.
Ngoài ra, quỹ khen thưởng – phúc lợi còn dùng để chi trả cho hoạt động phúc lợi trong cả năm như nghỉ mát, hiếu hỉ, lễ tết, mua bảo hiểm cho nhân viên và có thể còn dùng dự phòng cho các năm sau khi thị trường khó khăn, công ty không đạt kết quả kinh doanh như kế hoạch… Theo đó, SSI nhấn mạnh “công ty không thể một lần sử dụng hết quỹ khen thưởng – phúc lợi để chi thưởng cuối năm cho nhân viên”.
Theo SSI, hiện nay tình hình nhân sự tại các công ty chứng khoán rất căng thẳng, khi có tới trên 60 thành viên hoạt động. Chính sách phúc lợi của công ty này một mặt khuyến khích nhân viên, thu hút nhân tài, mặt khác sự khuyến khích đó cũng gián tiếp mang lại lợi ích cho các cổ đông.
Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trả nợ CTCP Vật liệu Xây dựng DIC và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông; tuy nhiên, ngày 31/03/2025, công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số hơn 288,4 tỷ đồng thu được để trả nợ cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.
HOSE đưa DGC sang diện cảnh báo do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ.
Bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã bán toàn bộ 1.5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại C32 từ 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% về 0%.
Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2026.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp phép điều chỉnh vốn điều lệ cho Chứng khoán An Bình lên hơn 3.000 tỷ đồng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.