
Sau ba ngày xin ý kiến, sáng sớm 6/6, danh sách chính thức các vị bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 này đã được gửi đến từng vị đại biểu.
Theo đó, đã có 332 vị thể hiện chính kiến, 166 vị không tham gia chọn người chất vấn. Như vậy,
so với 202 vị ở kỳ họp thứ sáu
thì số đại biểu không hồi âm đã thấp hơn khá nhiều.
96,4% các vị có hồi âm đã “chấm” Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Và tỷ lệ chọn lần lượt với các vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là 91%; 87,7% và 68,4%.
Chiếm tỷ lệ thấp nhất về số người đồng ý chọn (63%) Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân đã không còn nằm trong danh sách trả lời chất vấn trực tiếp.
Sau khi bốn vị được chọn trả lời,
Thủ tướng hay phó thủ tướng được ủy quyền đăng đàn
vẫn là phương án được để ngỏ.
Trao đổi với VnEconomy ngay sau khi nhận được danh sách chính thức, một số vị đại biểu cho biết họ không hoàn toàn đồng tình với cách đưa 5 chọn 4 như thông lệ hiện nay. Mà nên để danh sách gồm tất cả các vị có trách nhiệm trả lời chất vấn trước Quốc hội để đại biểu lựa chọn, sau đó sẽ chọn 4 vị có kết quả cao nhất. Bởi, chất vấn không nên thôn lần xã lượt mà nên theo lĩnh vực, vấn đề nào cần được ưu tiên.
Một số đại biểu cũng cho biết, khá nhiều đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng cả hai kỳ họp gần đây Bộ trưởng đều không có trong danh sách dự kiến.
Tại văn bản gửi xin ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xếp y tế cùng với công thương vào nhóm ngành có nhiều vấn đề bức xúc. Song, trước kỳ họp thứ 7, hai vị bộ trưởng này đã trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tháng 4/2014).
Tuy nhiên, không ít vị đại biểu cho rằng, chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tại phiên toàn thể của Quốc hội là rất khác nhau.
Nếu nhìn vào các chất vấn bằng văn bản được gửi tới các thành viên Chính phủ từ đầu kỳ họp thứ 7 đến nay thì mức độ bức xúc về các vấn đề của ngành y vẫn dẫn đầu. Trong đó, có vị đại biểu đã hỏi suy nghĩ của vị “tư lệnh” ngành y về việc từ chức.
Tuần sau, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ 14h ngày 10/6 với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Và nợ công sẽ là một trong những tâm điểm trong các nhóm vấn đề dành cho ông Đinh Tiến Dũng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, mang tính vĩ mô, hạn chế việc giải thích dài và tìm hiểu thông tin,thời gian hỏi tối đa không quá 2 phút/1 lần, tăng cường đối thoại giữa người chất vấn và người trả lời chất vấn. Chủ tọa phiên chất vấn điều hành linh hoạt, đảm bảo hỏi và trả lời ngắn gọn, bám sát nội dung nhóm vấn đề, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
Sau hoạt động chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành, có cơ sở để giám sát việc thực hiện.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.