08:38 07/05/2011

Tuần tới, giá dầu được dự báo rớt mạnh hơn

Hồng Ngọc

Thị trường dầu thô quốc tế vừa trải qua tuần giao dịch thảm hại nhất trong hơn hai năm qua, nhưng đà giảm có thể chưa dừng lại

Dầu thô được dự báo còn giảm giá mạnh hơn trong tuần tới.
Dầu thô được dự báo còn giảm giá mạnh hơn trong tuần tới.
Thị trường dầu thô quốc tế vừa trải qua tuần giao dịch rớt giá thảm hại nhất trong hơn hai năm qua, do cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden và đồng USD hồi phục mạnh khiến nhà đầu tư đổ xô bán tháo các hàng hóa rủi ro, hãng tin Bloomberg cho hay.

Giá dầu thô đã trượt giảm 15% từ mức 113,93 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2008 xác lập hôm 29/4, sau khi thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị tiêu diệt. Đồng USD mạnh lên so với Euro đã khiến các loại hàng hóa như vàng, dầu không còn là kênh đầu tư thay thế an toàn.

Theo nhà môi giới Tom Bentz thuộc hãng BNP Paribas Commodity Futures Inc. ở New York (Mỹ), sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, nhà đầu tư trên các thị trường hàng hóa đã đổ xô bán tháo. Trên thực tế, tình hình này tới hết ngày 6/5 vẫn chưa chấm dứt.

Đầu phiên hôm qua (6/5), giá dầu thô trên thị trường Mỹ tăng vọt 2,6%, sau khi Bộ Lao động nước này công bố thị trường lao động trong tháng 4 tăng thêm 244.000 việc làm, lạc quan hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích.

Tuy nhiên, đà tăng chững lại và dầu nhanh chóng sụt giá khi USD tăng mạnh, đặc biệt sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu cho thấy, định chế này chưa nâng lãi suất cơ bản.

Hôm qua, đồng bạc xanh của Mỹ đã tăng vọt 1,4% giá trị lên 1.434 USD/Euro vào lúc 16h42 chiều (giờ New York), mức cao nhất kể từ ngày 19/4. Tính cả tuần vừa qua, đồng tiền này đã tăng được 3,2%.

Dầu thô cũng chịu áp lực giảm giá mạnh do báo cáo ngày 5/5 của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, ltrong tuần kết thúc vào ngày 29/4 vừa qua, dự trữ dầu thô của nước này tăng thêm 3,4 triệu thùng, trong khi con số dự báo mà giới phân tích đưa ra là 3,2 triệu thùng.

Chốt phiên giao dịch 6/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 trên sàn New York giảm tiếp 2,62 USD, tương đương 2,6%, xuống 97,18 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 15/3 tới nay. Đà bán tháo 5 ngày liên tiếp đã khiến thị trường này có tuần giảm giá sâu nhất kể từ tháng 12/2008.

Trên thị trường London, dầu thô ngọt nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 6 cũng trượt 1,67 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 109,13 USD/thùng.

Giá dầu có thể còn giảm sâu hơn nếu đồng đôla tiếp tục mở rộng đà tăng, Stephen Schork, Chủ tịch Schork Group Inc. có trụ sở tại Villanova, Pennsylvania (Mỹ) cho biết. "Nếu USD tiếp tục mạnh hơn, giá dầu sẽ trở lại ngưỡng 85 USD/thùng".

Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Bloomberg, giá dầu thô có thể còn giảm tiếp trong tuần tới do lượng cung dầu tại Mỹ vẫn ở mức cao nhất trong 6 tháng và đồng USD mạnh. 15/30 nhà phân tích, tương đương 50%, dự báo giá dầu sẽ giảm cho tới hết ngày 13/5.

10 nhà phân tích, tương đương 33%, dự báo giá dầu sẽ tăng trở lại, trong khi 5 người cho rằng thị trường ít thay đổi. Tuần trước, 60% ý kiến trong cuộc điều tra tương tự nhận định rằng, giá dầu hợp đồng sẽ tăng.

Chỉ số Standard & Poor’s GSCI Total Return của 24 loại hàng hoá đã giảm 11% trong tuần này, mức giảm lớn nhất trong 29 tháng. Phiên 6/5, chỉ số này hạ 1,4%, xuống 674,16 điểm, thấp nhất từ 15/3, dẫn đầu về đà giảm là khí ga, ngô, bạc và đường. Đáng chú ý, giá bạc đã giảm 27% từ hôm 29/4 tới nay.

Dầu thô đã tăng giá được 6,3% trong năm nay trên sàn New York, nhờ tình trạng bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là cuộc chiến nóng bỏng tại Lybia, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba tại châu Phi.