
UNDP vừa công bố báo cáo "Top 200: Chiến lược công nghiệp của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam".
Trong báo cáo này, ngoài việc đưa ra danh sách 200 doanh nghiệp lớn nhất (bao gồm cả nhà nước, tư nhân và nước ngoài) tại Việt Nam, báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam cũng đưa ra danh sách Top 200 doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam, được xếp hạng theo các tiêu chí: nguồn lao động, tài sản, doanh thu và mức thuế nộp cho nhà nước.
Theo những tiêu chí này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) được xếp hạng là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các vị trí tiếp theo trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsopetro và Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), Bưu điện Tp.HCM, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Nhìn vào danh sách Top 200 doanh nghiệp "nội", có thể thấy các doanh nghiệp lớn của nước ta vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Và cũng theo điều tra của UNDP, công nhân viên tại các doanh nghiệp này chiếm gần 30% công nhân viên trong các cơ quan nhà nước.
Khi so sánh các doanh nghiệp lớn có tên trong Top 200, chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP, ông Jonathan Pincus cho hay theo cách đánh giá quốc tế thì các doanh nghiệp lớn nhất ở Việt Nam cũng mới chỉ gần tương đương với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thế giới.
Vậy khi nào Việt Nam có những doanh nghiệp đạt được tầm cỡ của thế giới? Đại điện của UNDP cho rằng phải còn rất lâu nữa. “Tuy nhiên, điều quan trọng với doanh nghiệp Việt Nam muốn vươn tầm quốc tế không nằm ở quy mô lớn mà lợi nhuận cao, kinh doanh hiệu quả mới là mấu chốt của doanh nghiệp Việt Nam”, đại diện của UNDP phân tích.
3 chiến lược lớn của doanh nghiệp Việt
Báo cáo năm nay của UNDP cũng nhận xét các doanh nghiệp Việt Nam đang thích ứng và ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tại lễ công bố báo cáo tổ chức vào sáng 1/10 ở Hà Nội, ông Jago Penrose, nhà phân tích chính sách tài chính của UNDP, cho biết : "Qua quá trình phỏng vấn các doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy họ đã áp dụng 3 chiến lược lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh.
“Đó là cải thiện các hoạt động kinh doanh chính, đa dạng hoá các thị trường xuất khẩu và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh như bất động sản, du lịch, đầu tư vào các thị trường vốn đang lên khác".
Nhưng theo nhận xét của chuyên gia này, thành công của các chiến lược trên còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận với các công nghệ, vào nguồn nhân lực có tay nghề, các lĩnh vực kinh doanh mới của các doanh nghiệp Việt Nam.
Ví như, lao động Việt Nam được nhìn nhận là chăm chỉ và có khả năng đào tạo cao, song nhiều doanh nghiệp vẫn không hài lòng với chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. “Tình trạng này đã dẫn đến một hệ quả là các doanh nghiệp buộc phải bỏ thêm chi phí để đào tạo các nhân viên của mình, nhưng lại không giữ lại được họ”, một đại diện UNDP nói.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...