Vietjet muốn thành “Emirates châu Á”

Diệp Vũ

29/02/2016, 13:22

Theo một dự báo, Vietjet có thể vươn lên trở thành hãng bay lớn nhất của Việt Nam trong năm 2016

Năm 2015, VietJet chở 9,3 triệu lượt hành khách, tăng 66% so với năm 2014 - Ảnh: Bloomberg.<br>
Năm 2015, VietJet chở 9,3 triệu lượt hành khách, tăng 66% so với năm 2014 - Ảnh: Bloomberg.<br>

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) có thể sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sớm nhất là vào quý 2 năm nay, đang lên kế hoạch phát triển các tuyến bay quốc tế, và đặt mục tiêu trở thành một hãng hàng không giá rẻ hàng đầu tại châu Á.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Giám đốc điều hành (CEO) Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, cho biết thời điểm IPO chính xác của hãng này sẽ tùy thuộc vào diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

Công ty cũng chưa có quyết định cuối cùng về mức vốn dự định huy động, nhưng có thể chào bán 30% cổ phần - mức trần sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài, bà Thảo cho hay.

“Chúng tôi muốn đưa Vietjet thành một hãng hàng không toàn cầu. Chúng tôi nhìn vào Emirates, hãng bay đến từ một quốc gia với dân số ít và đã trở thành một hãng bay toàn cầu. Chúng tôi muốn đưa VietJet trở thành Emirates của châu Á”, vị CEO nói.

Có trụ sở tại Dubai, Emirates hiện là hãng bay đường dài lớn nhất thế giới, với 150 điểm đến. Tháng trước, hãng này tuyên bố kế hoạch mua thêm 37 máy bay mới, trị giá khoảng 14,5 tỷ USD.

Năm 2015, Vietjet chở 9,3 triệu lượt hành khách, tăng 66% so với năm 2014. Doanh thu của hãng trong năm 2015 tăng 205%, đạt mức 10,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 488 triệu USD. Lợi nhuận ròng tăng lên mức khoảng 1 nghìn tỷ đồng, công ty cho biết.

Năm nay, Viejet dự kiến tăng doanh thu gấp đôi và nâng công suất phục vụ lên 15 triệu lượt hành khách.

Theo dự báo của CAPA Centre for Aviation, Vietjet có thể vượt qua hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, để trở thành hãng bay lớn nhất của Việt Nam trong năm 2016.

Ông Brendan Sobie, Giám đốc phân tích của CAPA Centre for Aviation, cho rằng Việt Nam là một thị trường lý tưởng cho các hãng bay giá rẻ. “Điều này khiến Vietjet trở thành một kịch bản hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Họ không có những rủi ro mà các hãng bay giá rẻ khác phải đối mặt về dư thừa công suất và cạnh tranh”, ông Sobie phát biểu.

Theo VietJet, thị trường bay giá rẻ ở Việt Nam tăng trưởng 20% mỗi năm trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong tháng 2, Vietjet đã ký thỏa thuận 3,04 tỷ USD để mua động cơ Pratt & Whitney cho 63 chiếc Airbus A320neo và A321neo mà hãng ký hợp đồng mua vào năm ngoái.

Vietjet cũng có kế hoạch bổ sung mỗi năm vài chục máy bay vào đội bay gồm 42 phi cơ tính đến cuối năm 2015, bà Thảo cho biết. Hãng muốn sở hữu một đội bay gồm 100 máy bay vào năm 2020.

Ngoài ra, cũng theo bà Thảo, Vietjet có kế hoạch mở rộng các tuyến bay quốc tế của hãng tới các thành phố ở Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc và Nhật Bản trong năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Brendan Sobie, việc Vietjet mở rộng hoạt động từ lĩnh vực chính là bay giá rẻ sang các tuyến bay quốc tế đường dài sẽ đòi hỏi nhiều vốn đầu tư vào máy bay lớn hơn và phát triển một thương hiệu quốc tế. “Đây là một thị trường rủi ro hơn và khó tham gia vào hơn”, Sobie nói.

Bloomberg cho biết, vụ IPO của VietJet được lên kế hoạch trong bối cảnh Bloomberg Asia Pacific Airlines Index, một chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu của các hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giảm 14% từ đầu năm đến nay, đảo ngược mức tăng 19% trong năm 2015. Chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam, sau khi tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á trong năm ngoái, đã giảm 2,2% từ đầu năm 2016.

Tuy nhiên, nhiều quỹ đầu tư thị trường chứng khoán sơ khai (frontier market) từ Thụy Điển tới Hồng Kông vẫn đang hào hứng với chứng khoán Việt Nam, do cổ phiếu ở đây được định giá rẻ và tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế.

Một số quỹ như Coeli Asset Management và Asia Frontier Capital cho biết có kế hoạch mua cổ phiếu Việt Nam trong năm nay trong bối cảnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cao kỷ lục và các thỏa thuận thương mại tự do giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Chúng tôi đã sẵn sàng tiến lên nấc thang cao hơn”, bà Thảo, người sáng lập VietJet vào năm 2007, nói. “Chúng tôi sẵn sàng đón nhận cơ hội mà tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước mang lại”.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Sống tựa giọt sương mai

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy