
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec).
Theo đó, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HNX.
Được biết, Công ty có vốn điều lệ thực góp 30 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1, tòa nhà 17T6 - Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông tổ chức nắm giữ 48,53%; cổ đông cá nhân nắm giữ 51,47%.
Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: tổ chức đào tạo nghề: mộc, nề, hàn, điện, nhôm kính, công nhân cầu, hầm, công nhân khai thác mỏ, đóng tàu; đào tạo ngoại ngữ;...
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2009 đạt 37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,81 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.028,10 đồng.
Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu...
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Ngày 10/7/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố chính thức trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD ngày 6/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.