
Nhà lãnh đạo Myamar Aung San Suu Kyi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 14/9 tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Washington đầu tiên kể từ khi đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm ngoái.
Theo hãng tin Reuters, với việc bà Suu Kyi không còn là nhân vật đối lập ở Myanmar nữa, Mỹ đang cân nhắc tiếp tục nới lệnh trừng phạt đối với nước này. Ông Obama muốn bình thường hóa quan hệ với Myanmar, quốc gia từng bị Mỹ cô lập khi còn nắm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự.
Ngoài cuộc gặp với người đứng đầu Nhà Trắng, trong chuyến thăm này, bà Suu Kyi dự kiến còn có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng John Kerry, và các thành viên cấp cao trong Quốc hội Mỹ.
“Trước đây, Mỹ đã rất ủng hộ bà Suu Kyi trong vai trò là nhà hoạt động dân chủ ở Myanmar. Giờ đây, các quan chức Mỹ tiếp bà ấy với tư cách là người đại diện cho Chính phủ Myanmar”, ông Murray Hiebert, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận xét.
Cuộc bầu cử tháng 11/2015 ở Myanmar đã đưa Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi lên cầm quyền, khép lại chuỗi hàng thập kỷ bà bị quản thúc tại gia. Do những trở ngại trong Hiến pháp do Quân đội soạn thảo, bà Suu Kyi không thể trở thành Tổng thống Myanmar. Thay vào đó, bà giữ cương vị Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng, nhưng được xem là nhà lãnh đạo thực chất của nước này.
Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ trao đổi với bà Suu Kyi về vấn đề nới lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar nhằm giúp nước này thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tiến trình dân chủ.
Đầu năm nay, Mỹ đã nới một số lệnh trừng phạt đối với Myanmar để hỗ trợ cải cách chính trị ở nước này, nhưng vẫn duy trì phần lớn các lệnh trừng phạt kinh tế. Ngoài ra, Washington cũng “để mắt” tới những nhân vật bị cho là cản trở Chính phủ được bầu dân chủ của Myanmar.
Quân đội Myanmar đã không còn lãnh đạo đất nước từ năm 2011 sau 49 năm cầm quyền, nhưng vẫn giữ một vai trò lớn trong nền chính trị nước này, nắm 25% số ghế trong Quốc hội và 3 bộ chủ chốt trong Chính phủ.
Một thách thức lớn mà bà Suu Kyi phải đối mặt hiện nay là cân bằng quan hệ giữa Myanmar với Mỹ và với láng giềng hùng mạnh Trung Quốc. Trước chuyến thăm Mỹ này, bà Suu Kyi đã thăm Trung Quốc và có những động thái thể hiện mong muốn xích lại gần hơn với Bắc Kinh.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.