
“Tôi thấy thị trường bất động sản hiện đang là thị trường vướng mắc nhất, Bộ Xây dựng lại đang lúng túng, trong khi đây là động lực để phát triển kinh tế thị trường”,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi tổng kết công tác năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 của Bộ Xây dựng, sáng 6/1.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Bô, ngành xây dựng, Thủ tướng nhìn nhận, năm 2011, tuy cả nước khó khăn nhưng dưới sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng, người dân... ngành xây dựng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Cụ thể là cả nước đã xây dựng 160.000 căn hộ cho người nghèo, triển khai tốt chương trình nhà ở cho người dân vùng ngập lũ, người chết giảm 82% so với 10 năm trước, nhà bị ngập giảm 83%, so với 10 năm trước, nhà ở cho đồng bào nghèo, vùng ngập lũ, nhà ở xã hội ở đô thị, bắt đầu đã có tín hiệu tốt.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, một trong những trở ngại của ngành, Bộ Xây dựng hiện nay là vấn đề quản lý thị trường bất động sản. Dù Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng phải hoàn thiện các định chế của thị trường, phải đồng bộ trong một chỉnh thể thống nhất, song đến thời điểm này, theo Thủ tướng, đây vẫn đang là thị trường vướng mắc nhất, trong khi đó Bộ lại tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra quan điểm phát triển thị trường bất động sản như thế nào, mục tiêu phát triển ra sao, gắn với các thị trường khác thế nào để thúc đẩy tăng trưởng...
Thủ tướng yêu cầu Bộ phải dành thời gian, nghiên cứu chiến lược phát triển, thống nhất từ nhận thức quan điểm phát triển đến mục tiêu giải pháp...
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, ngoài những vấn đề mang tính “đầu đề” trên, Bộ còn nhiều việc phải làm quyết liệt, bởi thị trường bất động sản mà lùng nhùng thế này, theo Thủ tướng là không ổn trong nền kinh tế thị trường.
Liên quan đến nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ phải thống nhất cao, đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch về xây dựng đô thị...
Cần sớm khắc phục tình trạng quy hoạch một đường làm một nẻo, tùy tiện không theo quy hoạch. Trong năm 2012 và các năm tới phải đặt quy hoạch lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phải đặt biệt quan tâm vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả, an toàn của công trình xây dựng; phải rà soát, đánh giá lại cơ chế chính sách, quy trình quy chuẩn của công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn, mỹ quan công trình.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.